Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc lực lượng cứu hộ "vật lộn" với tử thần cứu người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử

PV Thứ ba, ngày 15/11/2022 12:22 PM (GMT+7)
Trong giờ phút nguy kịch, 2 CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đã mặc áo phao, nhảy xuống sông cứu người phụ nữ tự tử khi chị đang có dấu hiệu chìm dần.
Bình luận 0

Khoảnh khắc lực lượng cứu hộ "vật lộn" với tử thần cứu người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử

Khoảnh khắc lực lượng cứu hộ "vật lộn" với tử thần cứu người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử. Nguồn: ANTĐ

Vào khoảng 20h ngày 14/11, Trung tâm thông tin chỉ huy - 114 Công an TP Hà Nội nhận tin báo có người nhảy cầu tự tử tại đầu cầu Chương Dương, địa phận quận Long Biên, để lại trên cầu 1 chiếc xe đạp, 1 chiếc điện thoại và 1 đôi dép.

Trung tâm đã khẩn trương điều Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Long Biên, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội xuống hiện trường cứu nạn.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ dùng các thiết bị rà quét trên mặt sông để tìm kiếm. Phát hiện người bị nạn nhấp nhô trên mặt nước, cách vị trí nhảy cầu Chương Dương khoảng 300 mét, 2 CBCS đã mặc áo phao, nhảy xuống bơi tiếp cận nạn nhân.

Lúc này người phụ nữ đã có dấu hiệu bất tỉnh, đang chìm dần. Hai CBCS đã dìu kéo chị về phía ca nô cứu hộ, khẩn trương hô hấp nhân tạo ép ngực để cứu sống.

Hiện chị đã qua cơn nguy kịch và được người nhà chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để tiện chăm sóc.

Nghi phạm sử dụng súng nhựa trong vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Nghi phạm sử dụng súng nhựa trong vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên. Nguồn: Zingnews

Rạng sáng 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Người này tên P.Đ.A., sinh năm 1989, quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

P.Đ.A. khai nhận do chơi tài xỉu thua, nên phải mang ô tô đi cầm cố. Để chuộc xe, nghi phạm mang theo súng ngắn bằng nhựa, vào uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi lấy đi gần 700 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ gần 394 triệu đồng, 1 súng ngắn bằng nhựa và một số vật chứng liên quan khác. Nghi phạm khai đã sử dụng số tiền 290 triệu đồng để chuộc xe ô tô.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ đối với P.Đ.A. để điều tra làm rõ vụ việc.

Xe máy vào cua như gió tông thẳng vào đầu ô tô ngược chiều

Xe máy vào cua như gió tông thẳng vào đầu ô tô ngược chiều. Nguồn: Infonet

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm giữa xe ô tô với xe máy khi đi qua khúc cua, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh camera của ô tô, sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ trưa ngày 13/11 tại một đoạn đường nhỏ. Trong clip, chiếc xe ô tô đang di chuyển với tốc độ chậm. Trước khi vào khúc cua, tài xế ô tô đã chủ động bấm còi để báo hiệu cho các phương tiện giao thông ở đường đối diện.

Thế nhưng, do khuất tầm nhìn và đang di chuyển với tốc độ nhanh nên chiếc xe máy đối diện đã trượt ngã lao thẳng vào gầm xe ô tô. May mắn, 2 thanh niên đi xe máy không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông của thanh niên điều khiển xe máy.

Bé trai nhỏ tuổi gặp tai nạn nguy hiểm khi bố mẹ vắng nhà tại Trung Quốc

Bé trai nhỏ tuổi gặp tai nạn nguy hiểm khi bố mẹ vắng nhà tại Trung Quốc. Nguồn: Infonet

Đoạn video được quay ở thành phố Truy Bác thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 12/11 cho thấy bé trai (2 tuổi) rơi vào tình huống nguy hiểm khi phần đầu mắc kẹt vào giữa hai song sắt của chuồng cọp, và toàn bộ phần thân lơ lửng ngoài không trung.

Trong video, hai người đàn ông đã đứng vươn cả người ra bên ngoài cửa sổ tầng 3, và với tay lên trên để đỡ chân cậu bé. Mục đích của họ là để giảm sức ép đối với phần cổ của nạn nhân đang bị mắc kẹt giữa hai song sắt. Tuy nhiên, do khoảng cách xa, họ không thể dùng tay để nâng chân của nạn nhân. Lúc này, bé trai đã có vẻ đuối sức và tay chân không còn vùng vẫy để đu lên trên. May mắn, hai người đàn ông đã kịp dùng chiếc ghế gỗ để kê chân cho bé trai. Vào thời điểm này, những người khác cũng đang tìm cách phá cửa nhà cậu bé nằm trên tầng 4.

Cuối cùng, những người hàng xóm đã phá được cửa chính của căn hộ nhà cậu bé và tới nhấc nạn nhân vào trong.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, bố mẹ bé trai đều không có ở nhà, người bà đã đuổi theo cháu lớn khi đứa trẻ chạy khỏi nhà dẫn tới việc vô tình họ bị khóa ngoài và không thể vào lại bên trong.

Nhờ những người hàng xóm tốt bụng kịp thời phát hiện sự việc và tiến hành giải cứu nên bé trai (2 tuổi) bị mắc kẹt ngoài chuồng cọp đã không gặp phải thương tích nặng.

Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu bé trai, một người hàng xóm đã chịu nhiều vết thương do cố phá cửa để vào trong căn hộ tầng 4. Người này đã tới bệnh viện điều trị và được bác sĩ khâu 7 mũi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem