Clip: Tận mục 43ha rừng bị xóa sổ khiến Thủ tướng phải chỉ đạo nóng

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 13/09/2017 13:08 PM (GMT+7)
Chỉ trong vòng nửa tháng, 43,7 ha rừng tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) đã bị xóa sổ. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ phá rừng có tổ chức, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Bình luận 0

Ngày 12.9, sau khi vượt gần 150km từ TP Quy Nhơn (Bình Định) đến xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn), phóng viên Dân Việt phải mất nhiều giờ đồng hồ băng qua hơn 5km đường rừng mới có mặt tại khu vực 43,7ha rừng bị tàn phá (tại xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định). Tại hiện trường, toàn bộ cây rừng đã bị đốn hạ, trong đó có những cây gỗ có đường kính đến gần 40cm vẫn còn nằm ngổn ngang, lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra ngoài. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem