Có bao giờ Công Phượng thấy nhớ HLV Miura?

PV Thứ ba, ngày 13/06/2017 16:02 PM (GMT+7)
Bóng đá Việt Nam đang trải qua vòng loại Asian Cup 2019, rồi vòng loại U23 châu Á. Tất nhiên không thể bỏ qua mục tiêu chính ở năm nay SEA Games 29.
Bình luận 0

Trước những thử thách đó, HLV Hữu Thắng và khá nhiều người hy vọng vào các cầu thủ lứa đầu tiên của Học viện HAGL JMG như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh. Trong số đấy, chắc chắn phải kể đến Công Phượng. Nhất là khi Hà Đức Chinh vừa dính chấn thương, tiền đạo của đội bóng phố Núi càng được kỳ vọng hơn ở trên hàng công.

img

Có bao giờ Công Phượng thấy nhớ HLV Miura.

Công Phượng chính thức trình làng, khi khoác áo U19 Việt Nam giai đoạn 2013-2014. Anh gây ấn tượng bằng những pha xử lý kỹ thuật, đi bóng lắt léo và chính vì thế mà cầu thủ này có biệt danh Messi Việt Nam. Tuy nhiên, cũng chính lối đá có phần cá nhân, xử lý rườm rà dẫn đến việc đánh mất cơ hội. Đặc biệt khi tiền đạo quê Nghệ An được sử dụng ở những đội lớn hơn, điều đó càng bộc lộ rất rõ.

Mọi thứ được thay đổi, trong thời gian HLV Miura cầm quân ở U23 và ĐT Việt Nam. Ông thầy người Nhật Bản giúp Công Phượng chơi đơn giản, hiệu quả, mà vẫn giữ được chất kỹ thuật. Biết lúc nào thể hiện, lúc nào cần quyết đoán, nhanh gọn. Đó cũng là quãng thời gian chân sút này thăng hoa nhất, anh ghi bàn và đóng góp chung vào lối chơi của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2016, cũng như SEA Games 28.

Đáng tiếc, HLV Miura đã không còn làm việc ở Việt Nam sau VCK U23 châu Á 2016. Trong khi đó, Công Phượng cũng đánh mất phong độ, không còn phát triển thêm, khi sang Nhật nhưng chủ yếu ngồi dự bị. Và hiện tại, tiền đạo sinh năm 1995 đang cần người chỉ cho mình cách khai thác điểm mạnh, khắc phục điều còn kém để trưởng thành, xứng đáng với kỳ vọng từ NHM. Những lúc thế này, không hiểu Công Phượng có nhớ đến HLV Miura?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem