Có đến gần 8 nghìn vụ vi phạm đê điều chưa được xử lý

Nguyễn Chương Thứ sáu, ngày 26/06/2020 16:54 PM (GMT+7)
Mặc dù là công trình có tầm quan trọng đặc biệt, xung yếu và cần được bảo vệ, thế nhưng hầu như địa phương nào cũng có tình trạng vi phạm luật đê điều. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp công bố tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ và hộ đê.
Bình luận 0

hội nghị trực tuyến đê điềuHội nghị trực tuyến kết nối với 21 điểm Sở và 167 đầu cầu UBND cấp huyện của 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ và hộ đê

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp: 230 điểm nguy cơ, uy hiếp đê điều bất cứ lúc nào

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem