Cô gái mặc áo vàng đi xe đặc chủng CSGT là nhân viên sửa xe

Xuân Lực Thứ hai, ngày 09/01/2017 18:55 PM (GMT+7)
Theo báo cáo xác minh ban đầu, chiếc xe đặc chủng được Phòng CSGT đi bảo dưỡng tại một cửa hàng. Cô gái đi xe đặc chủng chính là nhân viên tại cửa hàng sửa chữa xe máy.
Bình luận 0

img

Cô gái lái xe đặc chủng của CSGT là nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy.

Chiều 9.1, Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an thành phố đã xác minh làm rõ thông tin liên quan đến hình ảnh cô gái mặc thường phục điều khiển xe đặc chủng của CSGT mang biển số 16A1.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ mặc áo vàng, chân đi dép lê, điều khiển xe mô tô đặc chủng của CSGT mang biển số 16A1 di chuyển trên đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm (chạy qua cửa Hàng Hoàng Sỹ, số 75, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo Đại tá Phượng, sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã yêu cầu Phòng CSGT Hải Phòng và công an các quận huyện rà soát lại phương tiện.

Qua xác minh, Công an TP.Hải Phòng đã làm rõ, chiếc xe máy trên thuộc quản lý của Phòng CSGT Hải Phòng. Tuy nhiên, do thông tin báo về biển kiểm soát xe không đúng (Hải Phòng không có đầu số 8 cấp cho xe biển xanh) nên Phòng CSGT TP.Hải Phòng gặp một chút khó khăn trong việc xác định xe của đội nào trong phòng.

Về người điều khiển chiếc xe đặc chủng của CSGT, Đại tá Phương cho biết, theo báo cáo xác minh ban đầu, chiếc xe đặc chủng được Phòng CSGT đi bảo dưỡng tại một cửa hàng. Cô gái đi xe đặc chủng chính là nhân viên tại cửa hàng sửa chữa xe máy.

“Sau khi xác minh được nơi chiếc xe sửa chữa. Chúng tôi đã xuống xác minh thì chủ cửa hàng và cô nhân viên xác nhận, quá trình sữa chữa, cô nhân viên có lấy xe đi thử để kiểm tra”, Đại tá Phượng thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem