Đồng Nai: Xây dựng thêm trường học, “gỡ” quá tải, lớp học ca 3

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 18/08/2022 13:50 PM (GMT+7)
Nhằm giảm tình trạng quá tải và học ca 3, hiện nay ngành giáo dục Đồng Nai và các địa phương đang triển khai xây dựng phòng học, trường học mới để đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Bình luận 0

Cố gắng xoá lớp học ca 3

Đến thời điểm hiện nay, ngành giáo dục Đồng Nai đã bắt đầu khởi động nhiều hoạt động để chuẩn bị bước vào năm học 2022 - 2023. Theo kế hoạch năm học này, ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sớm nhất là ngày 29/8, riêng khối lớp 1 tựu trường sớm nhất là 22/8. 

Đồng Nai: Cố gắng “gỡ” lớp học ca 3 bằng cách xây dựng thêm phòng học, trường học - Ảnh 1.

Học sinh Đồng Nai chuẩn bị tựu trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên, ngày khai giảng với các bậc học trong toàn tỉnh Đồng Nai cũng sẽ theo lịch khai giảng chung của cả nước là ngày 5/9. Như vậy, vào đầu tuần tới (ngày 22/8), học sinh lớp 1 trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt đến trường chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. 

Năm nay toàn tỉnh Đồng Nai có trên 743.000 học sinh ở các bậc học, trong đó học sinh công lập là trên 606.000 em, tư thục là trên 137.000 em. So với năm học trước, số lượng học sinh năm học này tăng thêm 22.400 em. Điều này sẽ tạo nên áp lực về trường, phòng học, sĩ số… tuy nhiên lãnh đạo ngành giáo dục cho biết không để tình trạng lớp học quá tải, học sinh phải học ca 3.

Trên thực tế, nhiều năm qua các phường như Trảng Dài, Tân Tiến, Phước Tân, Tam Phước,… thuộc TP.Biên Hòa đã liên tục xảy ra tình trạng học sinh học ca 3.

Đồng Nai: Cố gắng “gỡ” lớp học ca 3 bằng cách xây dựng thêm phòng học, trường học - Ảnh 2.

Đồng Nai xây nhiều phòng học trường mới để xoá lớp học ca 3. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, Trảng Dài luôn là địa phương “nóng nhất” bởi đây là "siêu phường" có dân cư đông xếp tốp đầu cả nước. Phường này hiện có 3 trường tiểu học và các trường này đều bắt đầu tiếp nhận hồ sơ vào lớp 1. 

Năm học tới, Trường Tiểu học Trảng Dài dự kiến tiếp nhận 800 học sinh, Tiểu học Hà Huy Giáp là 900 học sinh và Tiểu học Nguyễn Thái Học hơn 600 học sinh, nâng tổng số học sinh cả 3 trường tại phường Trảng Dài là gần 2.300 học sinh. Con số này là rất lớn so với số lượng học sinh tiểu học của một phường/xã trên cả nước.

Đồng Nai: Cố gắng “gỡ” lớp học ca 3 bằng cách xây dựng thêm phòng học, trường học - Ảnh 3.

Công trình trường học tại TP.Biên Hoà được tăng tốc thi công. Ảnh: Tuệ Mẫn

Xây trường, xây phòng học để xoá lớp học ca 3

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài) nói rằng năm nay để tránh việc học sinh phải học ca 3, UBND TP.Biên Hòa đã đầu tư xây mới thêm 12 phòng học trên đất hiện hữu tại trường. Đồng thời mượn một số phòng học tại Trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài cho học sinh lớp 1 học tạm trong khi chờ xây thêm các trường học mới.

Nhưng do dân số phường Trảng Dài tăng mạnh theo hàng năm nên ông Thuấn cũng lo sợ tình trạng quá tải sẽ tái diễn.

Còn ông Võ Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Biên Hòa cho biết Biên Hòa là địa phương phát triển công nghiệp lâu dài, dân cư tập trung đông, nhất là con công nhân lao động có số lượng lớn nên việc giải quyết quá tải về trường lớp rất khó khăn. 

Hiện toàn thành phố chỉ có số ít trường chuẩn quốc gia đang đảm bảo số lượng 35 học sinh/lớp, còn phần lớn các trường công lập bậc mầm non và THCS trên địa bàn phải chấp nhận sĩ số quá tải từ 40 - 50 học sinh/lớp. 

Đồng Nai: Cố gắng “gỡ” lớp học ca 3 bằng cách xây dựng thêm phòng học, trường học - Ảnh 4.

Đồng Nai đang cố xoá lớp học ca 3. Ảnh: Tuệ Mẫn

“Năm học này, thành phố hoàn thành đưa vào sử dụng 3 dự án trường học mới và 5 dự án xây thêm khối phòng học trên đất hiện hữu. Trong khi đó, số lượng học sinh tăng hơn 10.000 em so với năm học trước nên vẫn không thể đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Vì vậy, nhiều trường phải dồn gần 50 học sinh/1 lớp để tránh tình trạng học ca 3 (theo quy định của Bộ GDĐT chỉ có 35 học sinh/1 lớp). Có thể năm nay sẽ không còn cảnh học ca 3 nhưng sĩ số quá tải tại các lớp khó tránh khỏi”, ông Minh nhấn mạnh.

Về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa cho hay, để đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn thành phố, hiện địa phương đã và đang đầu tư trên 30 dự án công trình trường học, trong đó có những dự án xây mới hoàn toàn và những dự án xây thêm khối lớp học tại các trường học hiện hữu. 

Ông Văn Quang Mỹ, Phó Ban Quản lý dự án cho biết, thành phố đang tập trung thực hiện một số dự án trên nền đất hiện hữu của nhà trường, trong đó, Ban quản lý dự án sẽ sớm hoàn thành dự án Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Tam Phước 1. Đây là 3 dự án thành phố đang tập trung thực hiện những hạng mục cuối cùng để góp phần giải quyết được một số phòng học đáp ứng nhu cầu của học sinh. Bởi các trường này cũng là trường nằm trên địa bàn các phường có dân cư tăng nhanh theo từng năm.

Trong khi đó lãnh đạo Sở GDĐT Đồng Nai cho biết số lượng học sinh tại TP.Biên Hòa tăng theo năm nên giải pháp trước mắt và lâu dài cho vấn đề quá tải trường lớp là xây dựng thêm nhiều trường học mới, trong đó những trường xây dựng mới phải linh hoạt trong thiết kế xây dựng, nâng số tầng. Những tầng cao hơn có thể phục vụ cho giáo viên và ban giám hiệu hoặc những phòng không sử dụng thường xuyên. Với những trường còn đất trống, nếu quá tải có thể xem xét xây thêm phòng học...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem