Có gì trong SGK mới lớp 3, 7, 10 bộ Cánh Diều học sinh sẽ lần đầu tiên học trong năm tới?

Tào Nga Thứ tư, ngày 23/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Bộ sách lớp 3, 7, 10 Cánh diều được Hội đồng quốc gia thẩm định thông qua, được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, là một trong những bộ sách được đưa vào sử dụng trong nhà trường từ năm học tới.
Bình luận 0

Chiều 22/2, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết, phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM ra mắt bộ SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 bộ Cánh Diều với đầy đủ các môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Bộ sách Cánh Diều đã được Hội đồng quốc gia thẩm định thông qua, được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, là một trong những bộ sách được đưa vào sử dụng trong nhà trường từ năm học tới.

Có gì trong SGK mới lớp 3, 7, 10 bộ Cánh Diều học sinh sẽ bắt đầu học lần đầu tiên trong năm tới - Ảnh 1.

Bộ SGK Cánh Diều sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới. Ảnh: Tào Nga

Bộ SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 bộ Cánh Diều gồm có:

SGK lớp 3 với 11 môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh.

SGK lớp 7 với 12 môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục thể chất, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Tiếng Anh.

SGK lớp 10 với 13 môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Công nghệ, Tiếng Anh.

Có gì trong SGK mới lớp 3, 7, 10 bộ Cánh Diều học sinh sẽ bắt đầu học lần đầu tiên trong năm tới - Ảnh 2.

Cận cảnh bộ SGK lớp 10 chương trình mới. Ảnh: Tào Nga

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, chủ biên sách Ngữ văn lớp 7 chia sẻ: "Điểm mới của môn Ngữ Văn là thay đổi cách tiếp cận. Trước đây chạy theo nội dung, theo thể loại, hết dân gian, đến trung đại rồi đến hiện đại. Tuy nhiên, sách mới tổ chức sách theo trục kỹ năng, giúp giáo viên và học sinh hình dung được các kỹ năng cần đạt được. Đồng thời, văn phong rõ ràng, diễn đạt trung thành, bám sát các hoạt động thực tiễn. Đồng thời, trang bị cho các em văn hóa phổ thông.

Tôi thường nói với giáo viên, các thầy cô dạy gì cũng được nhưng học sinh đọc văn bản phải hiểu, phải viết được, diễn đạt trung thành ý nghĩ của cá nhân, văn phong trong sáng, rõ ràng, áp dụng được nhiều kiến thức vào cuộc sống. Theo tôi, đổi mới phải bám sát cuộc sống.

Sách mới của chúng tôi khắc phục hiện tượng học sinh chỉ chép lại văn mẫu cho thi cử. Theo đó, chúng tôi quán triệt không cung cấp văn mẫu, chỉ cung cấp ví dụ. Đặc biệt quan trọng thay đổi cách đánh giá thi cử, tư tưởng học hằng ngày. Theo đó, trên ngữ liệu mới đo được suy nghĩ của các em, không phải chép lại những kiến thức đã học trong bài thi. Chúng tôi ủng hộ chủ trương của Bộ trưởng phát động về việc chấm dứt dạy Ngữ Văn theo văn mẫu".

GS TSKH Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên sách Toán lớp 10 cho hay: "Môn Toán có bản giải trình còn kéo dài cả trăm trang. Những bản giải trình này cố gắng sẽ làm cho bộ SGK không mắc phải sạn trong quá trình biên soạn. Đối với môn Toán, tôi hy vọng không còn sạn nữa và nếu còn thì có thể lý giải được rằng nên viết như này, nên viết thế kia. Còn "nhân vô thập toàn", chúng ta không thể nói thẳng rằng sẽ không có lỗi sạn nào được".

Có gì trong SGK mới lớp 3, 7, 10 bộ Cánh Diều học sinh sẽ bắt đầu học lần đầu tiên trong năm tới - Ảnh 3.

Nội dung trong sách giáo khoa mới. Ảnh: Tào Nga

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: "Chúng tôi ghi nhận là hầu như các địa phương đều rất chủ động trong việc triển khai chương trình SGK mới. Và phản hồi từ việc triển khai chương trình lớp 1 và năm nay là lớp 2 và lớp 6 thì cơ bản từ giáo viên, học sinh đến các nhà quản lý giáo dục đều tự tin khi triển khai và đánh giá cao việc triển khai chương trình SGK mới.

Về khâu biên soạn, qua thời gian đầu chúng ta đã rút kinh nghiệm SGK lớp 1 để làm sao nội dung đưa vào SGK vừa đảm bảo mục tiêu của chương trình nhưng cũng giảm thiểu thấp nhất những cái sạn. Bởi tính chuẩn mực trong SGK là một trong những yếu tố phải đặt lên trên hết".

Có gì trong SGK mới lớp 3, 7, 10 bộ Cánh Diều học sinh sẽ bắt đầu học lần đầu tiên trong năm tới - Ảnh 4.

Tổng chủ biên các cuốn SGK mới trong buổi ra mắt. Ảnh: Tào Nga

Theo chia sẻ, bộ SGK Cánh Diều lớp 3, 7, 10 có 56 chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với vai trò là Tổng Chủ biên chương trình tổng thể, Chủ biên; Tác giả chương trình môn học, hoạt động giáo dục có 40 chuyên gia tham gia.

Bộ sách Cánh Diều vừa kế thừa những điểm tích cực của sách giáo khoa cũ vừa giảm tải và có nhiều đổi mới. Các bài học được thiết kế theo 4 hoạt động cơ bản nhằm hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh nên dễ dạy, dễ học, dễ kiểm tra, đánh giá. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử phong phú, hỗ trợ dạy và học mọi lúc, mọi nơi.

Lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới như sau:

Năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Năm học sau là với lớp 2 và lớp 6.

Năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Và năm học 2024-2025 là đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo lộ trình cuốn chiếu, năm học 2022-2023, Bộ GDĐT sẽ triển khai tiếp Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 3, lớp 7, lớp 10.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký quyết định phê duyệt 43 sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 40 sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt động giáo dục và danh mục sách giáo khoa lớp 10 gồm 44 sách giáo khoa của 14 môn học và hoạt động giáo dục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem