Có hay không việc CSGT kéo ngã 2 người phụ nữ đi xe máy?

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 06/07/2020 18:22 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT TP.Hà Nội) đã bác bỏ thông tin CSGT kéo ngã 2 người phụ nữ đi xe. Tuy nhiên, người chứng kiến trực tiếp vụ việc lại có những chia sẻ ngược lại.
Bình luận 0

Sáng 5/7, mạng xã hội lan truyền thông tin 2 cô gái đi xe máy Honda Lead đang lưu thông qua ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thuỷ (quận Cầu Giấy) thì bất ngờ bị CSGT chạy ra giữa đường kéo ngã. Hậu quả, cô gái ngồi sau bị ngã xuống đường, đầu gối xây xước, không đứng dậy nổi.

Bài viết còn đăng kèm hình ảnh 2 cô gái dìu nhau vào bốt gác của CSGT, trong đó có một người bật khóc vì đau đớn. Bên cạnh đó, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng đang phản ứng rất gay gắt với 2 người mặc trang phục CSGT có mặt lúc đó.

Không chỉ xuất hiện trên một diễn đàn, thông tin về vụ việc này được lan truyền rộng rãi trên nhiều diễn đàn lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Video: Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng chỉ trích 2 người mặc trang phục CSGT.

Về phía cơ quan CSGT, trả lời báo chí, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT TP.Hà Nội) đã phủ nhận thông tin trên.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 6, khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, 2 phụ nữ đi trên một chiếc xe máy, khi tới ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc thì va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều khiến xe máy do người phụ nữ điều khiển ngã ra đường, người ngồi phía sau bị thương nhẹ.

Lúc này, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ chứng kiến vụ việc đã giúp đỡ đưa người bị thương vào chốt ngồi nghỉ, lấy nước cho cô gái này uống.

Có hay không việc CSGT kéo ngã 2 người phụ nữ đi xe máy? - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo lãnh đạo Đội CSGT số 6, CSGT đang làm nhiệm vụ đã giúp đỡ đưa người bị thương vào chốt ngồi nghỉ. Vậy nhưng nhiều người cho rằng điều này không thuyết phục vì trong hình chỉ có 2 cô gái tự dìu nhau đi về phía bốt gác.

Lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết thêm, sau đó hai bên đã tự hòa giải và rời đi, không có chuyện CSGT kéo ngã 2 người phụ nữ đi xe máy như mạng xã hội đăng tải.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân Việt, anh N.T.D (trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cho biết, không có chuyện CSGT chỉ "chứng kiến" và "đưa người bị thương vào chốt ngồi nghỉ".

Anh D. cho biết, anh và người đàn ông trung niên áo trắng trong đoạn video đi ngay phía sau 2 người phụ nữ nên chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Anh cũng chính là người đã quay lại video ghi lại diễn biến sau đó.

Có hay không việc CSGT kéo ngã 2 người phụ nữ đi xe máy? - Ảnh 3.

Trái ngược với lãnh đạo Đội CSGT số 6, anh D. cho biết bản thân chứng kiến 2 CSGT đã kéo ngã xe 2 cô gái.

"Tôi đi ngay sau hai bạn gái, thấy họ có mũ bảo hiểm đầy đủ, không biết lỗi gì mà hai CSGT chạy ra giữa đường giật tay lái làm cả hai ngã xuống đường, khuỵ cả chân không đứng dậy nổi, đầu gối xây xước. Tôi chứng kiến cảnh đó thấy rất bức xúc nên vào hỏi thì một CSGT nói "có làm gì đâu", cứ như xe người ta tự lao vào vậy. Bác lớn tuổi cũng chứng kiến từ đầu đến cuối nên cũng lên tiếng như đoạn video mình quay lại", anh D. nói.

Có hay không việc CSGT kéo ngã 2 người phụ nữ đi xe máy? - Ảnh 4.

Tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thuỷ có camera theo dõi, nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ công khai hình ảnh để sự việc sáng tỏ hơn.

Có thể nói, việc có hay không chuyện CSGT kéo ngã hai phụ nữ lái xe gắn máy vẫn chưa ngã ngũ. Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, sáng 6/7, PV Dân Việt đã trực tiếp tới làm việc với Đội CSGT số 6 - phòng CSGT CATP Hà Nội. Tuy nhiên, Đội CSGT số 6 từ chối trả lời, yêu cầu PV phải làm việc với cơ quan có thẩm quyền cao hơn, khi cơ quan này cho phép thì mới cung cấp thông tin.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem