Có những tín hiệu này, vụ đông xuân 2020-2021 có khả năng được mùa

Anh Thơ (thực hiện) Thứ bảy, ngày 06/02/2021 09:39 AM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), với những dự báo khả quan về thời tiết, các địa phương tuân thủ đúng lịch thời vụ, vụ đông xuân 2020 – 2021 rất có khả năng được mùa lớn.
Bình luận 0
Có những tín hiệu này, vụ đông xuân 2020-2021 có khả năng được mùa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT).

Vụ đông xuân 2020-2021 đã sẵn sàng

Hiện tại, kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 của các địa phương ra sao, thưa ông?

- Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2020 - 2021, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và trung du miền núi phía Bắc gieo cấy khoảng 1,088 triệu ha, trong đó các tỉnh Bắc Trung Bộ 350.000ha; Đồng bằng sông Hồng 496.000ha, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc khoảng 250.000ha.

Đến nay, một số tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy, riêng tại Thanh Hóa, Nghệ An, bà con vẫn đang triển khai gieo cấy lúa đông xuân theo đúng khung thời vụ quy định.

Vụ đông xuân 2020 - 2021: Có nhiều tín hiệu được mùa - Ảnh 1.

Nông dân tỉnh Nam Định gieo cấy lúa xuân. Ảnh: T.L

Bộ NNPTNT vừa có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường lấy nước đảm bảo phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021.

Công văn do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ký nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tăng cường vận hành công trình thủy lợi để đưa nước lên ruộng từ nguồn nước đã tích trữ trong hệ thống kênh mương, nguồn nước sẵn có trong nội địa và nguồn nước sông nếu đủ điều kiện vận hành.

Rà soát vùng khó khăn về nguồn nước để thực hiện điều tiết hỗ trợ nguồn nước từ công trình khác hoặc lắp đặt bổ sung trạm bơm dã chiến, bảo đảm chủ động vận hành, tận dụng tối đa nguồn nước để đẩy nhanh tiến độ lấy nước kịp tiến độ chung của toàn khu vực.

Đặc biệt lưu ý các khu vực khó khăn về nguồn nước thuộc khu tưới của trạm bơm Phù Sa, cống Liên Mạc (TP.Hà Nội); cống Long Tửu (tỉnh Bắc Ninh).

Do thời gian giữa đợt 2 và đợt 3 lấy nước tương đối dài, để tránh thất thoát lãng phí nước, cần khẩn trương tổ chức làm đất, gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy.

Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân sớm thu hoạch dứt điểm diện tích cây vụ đông canh tác trên đất lúa để hoàn trả mặt bằng gieo cấy.

Vừa qua, Bộ NNPTNT tổ chức đi kiểm tra công tác chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân 2020 - 2021 ở một số địa phương và nhận thấy các địa phương đều tập trung thực hiện nghiêm túc theo đúng lịch thời vụ do Bộ chỉ đạo.

Theo dự báo, trong tháng 2, đúng khung thời vụ gieo cấy lúa đông xuân vẫn xuất hiện một vài đợt rét đậm rét hại. Điều này có ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 không, thưa ông?

- Đúng là vụ đông xuân 2020 - 2021 có những hình thái thời tiết rất đặc thù, diễn biến khó lường. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời tiết ấm, nhưng sau tết vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm rét hại, do vậy các địa phương phải chủ động tập trung ứng phó với những diễn biến khó lường của thời tiết.

Để ứng phó với rét đậm rét hại có thể xảy ra, bà con nông dân có thể giữ nước, trùm nylon, bón phân, phải cấy mạ non để hạn chế tối đa thiệt hại do những tác động bất lợi của thời tiết. 

Dự báo trong tháng 2 có thể xuất hiện các đợt rét đậm nên bà con hạn chế diện tích gieo sạ, nếu gieo sạ phải sau các đợt rét đậm rét hại.

Lượng nước phục vụ cho gieo cấy lúa đông xuân hiện nay ra sao, thưa Cục trưởng?

- Chúng ta đã hoàn thành lấy nước đợt 2, với khu vực Đồng bằng sông Hồng, hiện 75,8% diện tích đã có đủ nước. Năm nay, các địa phương cũng chủ động kế hoạch tích nước. Đặc biệt, năm nay chất lượng nước tốt hơn những năm trước.

Tuy nhiên, theo đánh giá, dòng chảy không thực sự thuận lợi nên tiến độ lấy nước của các địa phương chậm hơn so với một số năm gần đây, tính đến hết ngày 2/2/2021, diện tích có nước toàn khu vực là 430.401/522.490ha kế hoạch, đạt 82,4%, trong đó còn một số địa phương có diện tích đủ nước thấp hơn như: Thành phố Hà Nội (đạt 64,6%), tỉnh Bắc Ninh (đạt 64,1%) và Vĩnh Phúc (đạt 70,5%).

Chú trọng lịch thời vụ đông xuân ở những địa phương bị phong tỏa bởi dịch Covid-19

Ông nhận định như thế nào về triển vọng vụ đông xuân 2020 - 2021?

- Theo tôi, có những đợt rét đậm rét hại ở thời kỳ mạ non sẽ giúp "tôi mạ", nghĩa là cây mạ trải qua thời kỳ thử thách, giúp cứng cây, tạo nền tảng tốt cho phát triển. 

Cộng với lượng nước đã tích đủ, thời tiết thuận lợi cho gieo cấy, các địa phương tuân thủ lịch thời vụ, với những tín hiệu như vậy, nhiều khả năng vụ đông xuân sẽ được mùa.

Tuy nhiên, các địa phương cũng lưu ý, trong điều kiện dịch Covid-19 có những diễn biến bất thường, cần có phương án lưu thông hàng hóa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống hợp lý; bố trí nhân lực hỗ trợ các gia đình trong diện phong tỏa, cách ly đảm bảo sản xuất đúng khung lịch thời vụ.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem