Cổ phiếu vua
-
Tăng trưởng tín dụng yếu, nguồn thu ngoài lãi giảm mạnh khiến lợi nhuận của nhiều ngân hàng (NH) bị ảnh hưởng, chưa kể, nợ xấu còn có xu hướng gia tăng ở nhiều nhà băng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đánh giá tiềm năng để đầu tư "cổ phiếu vua" trong nửa cuối năm 2023.
-
VN-Index có thời điểm tăng 15 điểm nhưng “quay đầu” giảm nửa cuối phiên nên chỉ đóng cửa ở mức 1.117 điểm. Nhóm cổ phiếu vua đảo chiều giảm mạnh trong phiên chiều.
-
Sau những tín hiệu phục hồi làm dịu tâm lý nhà đầu tư, VN-Index lại tiếp tục giảm sâu với hàng loạt mã vốn hoá lớn chạm sàn, diễn biến thị trường luôn đầy bất ngờ.
-
Sau thông điệp về lãi suất của Fed, VN-Index xuyên thủng mốc 1.200 điểm. Hầu hết cổ phiếu ngân hàng đều chìm trong sắc đỏ, trong đó có cổ phiếu "bốc hơi" tới 9,3%.
-
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, dù GAS và nhóm dầu khí, phân bón tăng mạnh nhưng trước áp lực điều chỉnh của nhóm “cổ phiếu vua”, chỉ số VN-Index đóng cửa vẫn giảm điểm nhẹ…
-
"Mức định giá thị trường là rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người tìm kiếm các doanh nghiệp được quản trị tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận cao".
-
Trong khi thị trường tăng vèo vèo thì cổ phiếu ngân hàng vẫn “bèo nhèo” đứng yên. Cố giữ cổ phiếu chờ phục hồi, nhiều nhà đầu tư ngắn hạn đang dần ngao ngán, thở dài vì “vô tình lướt sóng, bỗng thành cổ đông” của nhiều ngân hàng.
-
Kết thúc niên độ 2020-2021 của ngành mía đường (1/7/2020 - 30/6/2021), những cổ phiếu của các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt và có "câu chuyện" của riêng mình hứa hẹn sẽ tăng giá và mang lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư.
-
Nhóm cổ phiếu “vua” - cổ phiếu ngân hàng - bắt đầu tạo sóng kể từ cuối tháng 3/2021, khi một số nhà băng bắt đầu hé lộ kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1, cùng các “game” bán vốn cho đối tác chiến lược, tăng vốn...
-
Giá cổ phiếu “vua” tăng mạnh thời gian qua, khiến cổ đông các nhà băng năm nay không còn “õng ẹo” với kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu như những năm trước…