Cờ rủ khắp phố Hà Nội trong ngày Quốc tang lãnh tụ Fidel Castro

Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 04/12/2016 10:22 AM (GMT+7)
Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn, Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định để tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro theo nghi thức Quốc tang trong ngày 4.12. Tại Hà Nội, từ sáng nay đã có rất nhiều nơi treo cờ rủ.
Bình luận 0

Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4.12.2016. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Hà Nội trong ngày Quốc tang này:

img

Cờ rủ được buộc cùng rải băng màu đen tại UBND TP Hà Nội.

img

Tại ĐSQ Cuba nhiều cá nhân, tập thể đến đặt hoa, viếng Chủ tịch Fidel Castro. 

img

Cờ rủ được treo tại quảng trường Ba Đình.

img

Hình thức treo cờ rủ là có dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, đồng thời chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay.

img

Phía trước của toà nhà Quốc hội.

img

 Tất cả các lá cờ đều đã được buộc lại trong nghi thức Quốc tang diễn ra vào ngày 4.12.

img

img

img

Cờ rủ trên phố Tràng Tiền.

img

Dọc hai bên đường phố Tràng Tiền đều treo cờ rủ.

img

Một nhân viên đang buộc rải băng đen lên lá cờ tại một cửa hàng trên phố Tràng Thi.

img

Trên nóc cột cờ Hà Nội.

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem