Cổ thụ nằm la liệt ở công viên “nhường chỗ” cho nhà ga metro

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 14/10/2016 20:30 PM (GMT+7)
Hàng loạt cây xanh bị đốn hạ nằm la liệt ở khu vực trung tâm Sài Gòn nhằm lấy mặt bằng phục vụ thi công nhà ga metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.
Bình luận 0

img

24 cây xanh bên trong Công viên 23.9 bị đốn hạ để phục vụ thi công nhà ga metro số 1

Ngày 14.10, hàng chục công nhân cùng máy móc của Công ty Cây xanh đô thị TP.HCM bắt đầu chặt hạ 24 cây xanh bên trong Công viên 23.9 (quận 1, TP.HCM). 24 cây xanh này là những cây bị sâu, mục, cong, hoặc có tán quá lớn khả năng sống rất thấp sau khi được bứng dưỡng nên bị chặt hạ. Ngoài những cây bị đốn hạ này, tại Công viên 23.9 còn có 27 cây xanh đã được bứng dưỡng di chuyển về Công viên Gia Định (Gò Vấp) trồng do cũng ảnh hưởng đến việc thi công nhà ga metro số 1.

Ghi nhận, đến đầu giờ chiều hôm nay, khá nhiều cây xanh trong Công viên 23.9 đã được đốn hạ và được máy cưa cắt khúc và được chuyển lên xe tải chở đi.

Ngoài ra, để phục vụ xây dựng nhà ga tuyến metro số 1, 21 cây xanh trên trục đường Lê Lợi, 2 cây trên vỉa hè vòng xoay Quách Thị Trang cũng bị ảnh hưởng.

Theo đại diện Ban quản lý đường số đô thị TP, toàn bộ số gỗ những cây xanh bị đốn hạ sẽ được tái sử dụng dùng làm trong các công trình công cộng, phục vụ người dân TP.

Theo tiến độ, ngày 15.10 các đơn vị sẽ thực hiện xong việc đốn hạ toàn bộ số cây và thu dọn hiện trường để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành và hầm ngầm tuyến metro số 1.

 img

img

img

 Trong ngày đầu đốn hạ, có hơn chục cây xanh đã được cắt ngang thân, đào gốc

img

img

img

Những cây bị đốn hạ nằm la liệt trong Công viên 23.9. Những cây này không có khả năng phát triển sau khi được bứng dưỡng và là những cây bị sâu bệnh

img

 Một khoảng trống được tạo ra khi các cây xanh bị đốn hạ

img

img

 Theo kế hoạch việc đốn hạ ngày mai sẽ được hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc đốn hạ nhiều cây cổ thụ ở trung tâm Sài Gòn khiến nhiều người tiếc nuối nhưng họ cho biết phải chấp nhận vì một TP năng động, phát triển hơn.

img

 Trước đó, ngày 12. 13.10, 27 cây xanh ở Công viên 23.9 đã được bứng dưỡng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem