Còi vàng Dương Mạnh Hùng: "Trọng tài quá khắt khe với U20 Việt Nam"

Tùy Minh Thứ năm, ngày 25/05/2017 16:01 PM (GMT+7)
Phút thứ 6 cuộc đọ sức giữa U20 Việt Nam - U20 Pháp chiều nay, trọng tài chính người Tahiti - ông Hauata đã "tặng" cho U20 Pháp một quả phạt đền mà theo Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng là quá khắt khe...
Bình luận 0

Tình huống diễn ra ở phút thứ 6 khi tiền vệ Harit (số 14-U20 Pháp) đột phá vào vòng cấm và gặp sư truy cản của trung vệ Đình Trọng (số 20 - U20 Việt Nam). Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy Đình Trọng gần như không phạm lỗi nhưng trọng tài chính người Tahiti - ông Hauata vẫn quyết định thổi phạt đền.

img

Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài đã quá khắt khe khi quyết định thổi phạt đền U20 Việt Nam ở phút thứ 6 cuộc đọ sức với U20 Pháp chiều nay. Ảnh: Tuấn Tú

Trao đổi với Dân Việt về quyết định nói trên của trọng tài, Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng nói: "Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ thổi phạt đền tình huống này".

Theo dòng phân tích, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng nhận định: "Nếu nói là có tác động của Đình Trọng với Harit hay không thì có! Nhưng những pha va chạm như vậy trong bóng đá rất nhiều và không đủ để trọng tài thổi phạt đền".

Chốt lại, ông Hùng nhấn mạnh: "Đó là tình huống nhạy cảm, không rõ ràng và quyết định của trọng tài quá khắt khe".

Rất may là sau đó, Augustin (số 7- U20 Pháp) đã thực hiện quả phạt đền không thành công và U20 Việt Nam thoát được bàn thua sớm!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem