Cơm áo

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Chúng ta không thể đối thoại hoài mà sau đối thoại phải bắt tay làm ngay những vấn đế bức thiết mà xã hội đang đặt ra”. Ông cũng kêu gọi xã hội bỏ lối tư duy tuyển dụng bằng cấp, chuyển sang cơ chế tuyển dụng năng lực, kỹ năng.
  • Ở mảnh đất lam lũ nghèo xơ quê em, dù quanh năm người lớn phải quay quắt với nỗi lo cơm áo, nhưng việc học hành của con trẻ vẫn rất được quan tâm.
  • (Dân Việt) - Đà Nẵng chuẩn bị bãi bỏ phí dưỡng liêm dành cho lực lượng cảnh sát giao thông. Nhớ hồi mới bày ra chuyện này, đã chia thành hai luồng dư luận khác nhau.
  • Dân Việt - Tình cờ gặp lại Thy Dung trong một ngày Sài Gòn ngập nắng, không còn nụ cười buồn, không còn những tiếc nuối, cũng không còn né tránh.
  • Phần lớn đàn ông ngoại tình đều thừa nhận: Với vợ, không thể tâm sự, không thể chuyện trò, không thấy nhớ nhau, ngồi với nhau là cãi cọ về cơm áo, gạo tiền hay con hư, con dốt… thì làm sao có thể sex?
  • Cuộc sống thực tại có quá nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền, quá nhiều áp lực phải “bơi” giữa bộn bề công việc, có bao nhiêu người 8X đang mong muốn sở hữu “một vé đi tuổi thơ” để sống lại những tháng ngày hồn nhiên, vui tươi...
  • (Dân Việt) - Gần 40 năm vắt sức kiếm sống bằng nghề đạp xích lô cũng là quãng thời gian ông miệt mài với thơ. Thơ không trực tiếp mang lại cho ông cơm áo nhưng không có thơ, ông không đủ sức để bền bỉ với mưu sinh thường nhật.
  • (Dân Việt) - Mặc dù lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng ở Lạng Sơn “căng mình” tuần tra suốt ngày đêm nhưng tình trạng lao động vượt biên sang Trung Quốc làm thuê vẫn không giảm.
  • (Dân Việt) - Năm nay tôi gần 60 tuổi, thì cũng gần chừng ấy năm cuộc sống của tôi gắn với tàu thuyền và biển cả quê hương.
  • (Dân Việt) - Tại “thủ đô” cá ngừ đại dương Phú Yên, người dân vẫn quen gọi cá ngừ là cá “bò gù”.