Cơm từ thiện

  • Sinh sống tại huyện ngoại thành Hà Nội, để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, anh Nguyễn Anh Tuấn thường ở lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để chăm người thân đang chữa trị tăng tiểu cầu. Cũng vì thế, đã 3 tháng nay, số lần đoàn viên bên bữa cơm gia đình anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
  • Xuất phát từ mong muốn đóng góp thêm suất cơm tặng bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hai cô bé Trương Tuệ Minh và Trương Tuệ Chi (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã “khởi nghiệp” bán hàng gây quỹ tại “Chợ Quê”.
  • Mới đây, diễn viên Võ Nguyễn Mỹ Uyên đã tham gia cùng Câu lạc bộ Cơm Yêu Thương trong một chương trình phát cơm thiện nguyện cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
  • "Bữa Cơm Yêu Thương" là chương trình trao tặng cơm từ thiện đầy ý nghĩa, nơi những tình nguyện viên tận tâm chế biến những suất cơm ngon miệng gửi trao cho những người cơ cực. Đội ngũ đã lan tỏa hương vị của lòng nhân ái trong từng suất cơm miễn phí, mang đến nhiều niềm vui và sự ấm no cho những người cần sự giúp đỡ.
  • Lần thứ 23 diễn ra, "Bữa cơm yêu thương" đón nhận nhiều hơn sự góp mặt của người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Trong căn bếp của “Bữa Cơm Yêu Thương”, những “đầu bếp tại gia” liên tục hoạt động với năng suất cao, để mang đến gần 1.000 suất ăn phục vụ cho bà con.
  • Sáng nay ngày 5/8, dù trời Hà Nội liên tục đổ mưa, trở ngại về thời tiết đã không thể ngăn cản bước chân của những lao động nghèo, bệnh nhân và người thân có hoàn cảnh khó khăn đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”. Tại đây, hơn 400 suất xôi sáng cùng 700 bữa cơm trưa làm dịu đi cái khó của người bệnh và gia đình họ.
  • Sau 21 lần Chương trình “Bữa cơm yêu thương” diễn ra, câu chuyện bên “bếp lửa” được hé mở. Những vất vả, khó khăn lại trở nên nhỏ bé trước sự vĩ đại của lòng nhân ái.
  • Sau gần 4 tháng tổ chức “Bữa cơm yêu thương”, đội ngũ chương trình đã nhận lại những điều vô cùng quý giá. Đó là tình cảm của bà con, sự tin tưởng của các mạnh thường quân và đặc biệt là những những nụ cười vui vẻ, những giọt nước mắt hạnh phúc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến với Phiên chợ trái tim.
  • Bằng tất cả sự nhiệt huyết, yêu thương, thứ 7 tuần này (10/06) đội ngũ Chương trình "Phiên chợ trái tim" sẽ tiếp tục đồng hành, trao tặng những suất cơm 0 đồng đến người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW.
  • Đến với "Bữa cơm yêu thương", bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chỉ nhận được những suất cơm ấm nóng tình người, mà còn được trải lòng với các thành viên. Tại đây, có những nụ cười hạnh phúc đã nở, những giọt nước mắt cảm động đã tuôn rơi.