Còn 42 ổ dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà

Văn Dũng Thứ năm, ngày 15/07/2021 11:21 AM (GMT+7)
Có 42 ổ dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, các cơ sở cách ly tập trung đang quá tải. Trước nguy cơ này, Bình Dương sẽ thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà ở các phường, xã trên toàn tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 15/7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh đang chủ trương phân loại F1 ít nguy cơ để thực hiện cách ly tại nhà.

Trường hợp F1 ít nguy cơ được xác định là những trường hợp mức độ tiếp xúc hạn chế với F0: thời gian tiếp xúc ngắn, khoảng cách tiếp xúc hơn 2m, tiếp xúc không thường xuyên. 

Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo mỗi phường, xã tổ chức thí điểm cách ly tại nhà các trường hợp F1 ít nguy cơ, tối thiểu 2-5 hộ gia đình, để rút kinh nghiệm, sẵn sàng triển khai diện rộng khi quá tải các khu cách ly tập trung. 

Còn 42 ổ dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà - Ảnh 1.

Bình Dương sẽ thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà, triển khai mỗi phường/xã thí điểm 2 - 5 hộ. (Ảnh: Trung tâm Y tế Bàu Bàng)

Trước đó, trong cuộc họp giao ban trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào chiều 14/7, lãnh đạo tỉnh Bình Dương thừa nhận, trong đợt dịch lần thứ 4 này, địa phương đã chậm một nhịp so với diễn biến của dịch nên nguy cơ trên toàn tỉnh đang tăng.

Đặc biệt, Bình Dương hiện có 42 ổ dịch chưa được kiểm soát, vì vậy địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để dập dịch.

Công tác chống dịch của Bình Dương chậm 1 nhịp, còn 42 ổ dịch chưa được kiểm soát - Ảnh 1.

Bình Dương đã chậm một nhịp so với diễn biến của dịch nên nguy cơ trên toàn tỉnh đang tăng. (Ảnh: Văn Dũng)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, Bình Dương phải nhanh chóng triển khai các biện pháp đồng bộ, đặc biệt đã thực hiện giãn cách xã hội phải nghiêm, phân định rõ ràng, chi tiết đối với từng đối tượng.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, trong 42 ổ dịch hiện chưa được kiểm soát, có 20 ổ dịch trong tỉnh, 10 ổ dịch lây lan thứ phát có nguồn lây từ các ổ dịch tại TP.HCM và 12 điểm dịch chưa rõ nguồn lây qua test nhanh tại các cơ sở y tế.

TS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 14/6/2021 đến nay, Bình Dương đã xuất hiện những ca Covid-19 tại nhiều công ty đan xen với các khu nhà trọ đông công nhân lưu trú.

Những ca bệnh này được phát hiện tập trung chủ yếu ở 46 điểm dịch, chuỗi lây nhiễm có nguồn lây từ các ổ dịch tại TP.HCM với biến chủng Delta, trong đó có 4 ổ dịch đã được kiểm soát.

Bình Dương là địa phương tiếp giáp với TP.HCM và các địa phương đang có dịch, có số lượng lớn công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, nên nguy cơ tiềm ẩn, phát sinh dịch là rất lớn.

Công tác chống dịch của Bình Dương chậm 1 nhịp, còn 42 ổ dịch chưa được kiểm soát - Ảnh 2.

Người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều chợ tự phát vẫn ngang nhiên hoạt động sau lệnh cấm, người dân vẫn tụ tập đông để mua bán. (Ảnh: Văn Dũng)

Mặc dù UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch, nhưng số ca bệnh vẫn gia tăng nhanh do không kiểm soát được nguồn lây từ TP. HCM, đồng thời đã có sự lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, khu phong tỏa và từ khu nhà trọ vào trong công ty và ngược lại.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, thời gian qua nhiều ca mắc Covid-19 được phát hiện khi đi khám bệnh và xét nghiệm tại các cơ sở y tế, con số này liên tục gia tăng khiến nguồn bệnh đã có nhiều trong cộng đồng.

Ngành y tế Bình Dương dự báo ca bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong khoảng 10 ngày tới khi tăng cường lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Công tác chống dịch của Bình Dương chậm 1 nhịp, còn 42 ổ dịch chưa được kiểm soát - Ảnh 3.

Còn 42 ổ dịch trên toàn tỉnh chưa được kiểm soát. (Ảnh: Văn Dũng)

Hiện nay, số giường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đáp ứng điều trị được khoảng 2.400 người (hiện đang điều trị tập trung cho 1.602 bệnh nhân, đã có 72 bệnh nhân hồi phục và 2 người tử vong), trong đó có 1.540 giường của 8 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 được thành lập mới 3 và dự kiến thành lập khu điều trị tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (trên địa bàn TP. Dĩ An) với sức chứa khoảng 900 giường.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt khu điều trị 1.700 giường để tăng năng lực điều trị hiện có của địa phương vào khoảng 4.000 giường.

Hiện nay, số ca mắc Covid-19 của Bình Dương tăng nhanh, các cơ sở điều trị có số giường ít (khoảng 300 giường/cơ sở), nhân lực phục vụ thiếu, quá tải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem