Côn đồ chặn xe khách, chém chết phụ xe

Thứ tư, ngày 12/02/2014 08:08 AM (GMT+7)
Ngày 11.2, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Ban (23 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, chiều 30.1, chiếc xe khách mang BKS 49B-003.15 của nhà xe Tiến Lộc đang chở khách đi từ hướng ngã 3 Sao Bọng về xã Đăng Hà, thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bất ngờ bị chặn trên đường (đoạn qua ngã tư Thống Nhất, huyện Bù Đăng) bởi Hoàng Văn Ban và đồng bọn. Ban cho rằng bị xe ôtô trên ép trên đường đi. Sau khi gây chuyện, Ban tiếp tục lên xe bỏ đi.

Tuy nhiên, đi được một đoạn Ban bất ngờ dừng lại nhặt đá ném bể kính chắn gió của xe ôtô 49B-003.15 nên tài xế của xe ôtô này điều khiển xe đuổi theo. Khi đến đoạn đường thuộc thôn 9 xã Thống Nhất thì Ban và Đức rủ thêm 2 đối tượng là Minh Đức và An (chưa rõ lai lịch) chặn xe ôtô lại.

Khi phụ xe Trần Lê Nam (30 tuổi, quê Lâm Đồng) vừa bước xuống xe liền bị Ban đã dùng 1 con dao chém 3 nhát liên tục khiến Nam tử vong tại chỗ. Gây án xong, Ban cùng Đức, Minh Đức và An bỏ trốn.
CAND (Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem