Con ngựa thành Troy
-
Điển tích “con ngựa thành Tơ - roa” nhằm ám chỉ đến những việc làm có nội ứng hay những thứ bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại chứa đầy âm mưu. Trong khi đó, "tái ông thất mã" được sử dụng để chỉ họa phúc khôn lường, được không nên mừng mà mất không nên lo...
-
Trong quá trình chinh phạt về phía Tây, người Nguyên Mông có thể đã tiếp thu được tinh hoa từ điển tích "con ngựa thành Troy" để dựng lại thành âm mưu ám hại hoàng tử Lý Long Tường...
-
Việc Hy Lạp ngã vào vòng tay Nga làm dấy lên nỗi ám ảnh về việc Athens sẽ bị sử dụng như một “con ngựa thành Troy” đến NATO, hoặc tệ hơn, là khả năng Athens sẽ rút khỏi hiệp ước quân sự này.