"Còn Việt Nam, Malaysia nên quên đi giấc mơ dự World Cup"

Chủ nhật, ngày 13/10/2019 19:10 PM (GMT+7)
Tờ New Straits Times của Malaysia thừa nhận, đội tuyển bóng đá nước này nên chấp nhận sự thật rằng, họ vẫn còn kém quá xa so với đẳng cấp của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Trận đấu giữa ĐT ​Việt Nam và ĐT Malaysia đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về phía nhà ĐKVĐ AFF Cup 2018.

Đây là trận đấu mà chúng ta đã thể hiện trình độ vượt trội so với đối thủ. Và tỷ số 1-0 là quá ít so với số cơ hội mà đội bóng áo đỏ đã tạo ra.

img

ĐT Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước ĐT Malaysia.

Nhận xét về trận đấu, tờ New Straits Times của Malaysia cũng lên tiếng thừa nhận, đẳng cấp hiện tại của Việt Nam đã vượt quá xa Malaysia. Tờ báo này khẳng định:

"Tỷ số 0-1 có thể khiến nhiều người cảm thấy cân bằng, nhưng thực tế cho thấy Malaysia đã hoàn toàn bị kiểm soát. Việt Nam hôm đó chưa phải phiên bản tốt nhất, nhưng những nhà đương kim vô địch Đông Nam Á vẫn cho thấy họ xuất sắc hơn trên mọi khía cạnh".

"Họ nhanh nhẹn, quyết định tốt hơn và kiểm soát toàn bộ trận đấu. Mohamadou Sumareh, Safawi Rashid hay Syafiq Ahmad gây ấn tượng ở những trận đấu trước. Nhưng cả 3 đã gặp vô vàn rắc rối khi bị các cầu thủ Việt Nam phong tỏa mọi khoảng không ở trận này".

"Trận đấu chỉ ra khoảng cách giữa Việt Nam và Malaysia đang ngày bị nới rộng. Dưới thời HLV Tan, ĐT Malaysia đã tiến bộ đáng kể, nhưng chúng ta vẫn chưa thể sánh vai với những đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á".

"Với 3 điểm sau 3 trận, chúng ta nên quên World Cup 2022 đi và hướng tới mục tiêu thiết thực hơn là Asian Cup", tờ báo này nhận xét.

Hoàng Lưu (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem