Công an An Giang tặng quà cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng

Hồng Cẩm - CTV Thứ năm, ngày 02/09/2021 16:25 PM (GMT+7)
Tiếp tục chương trình hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngày 2/9, Công an tỉnh An Giang đã tặng quà cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 471 người hoàn lương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm.

An Giang: Chăm lo cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Nưng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Anh Thư- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho người hoàn lương. Ảnh: CTV

Do giãn cách xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an các cấp ở cơ sở chuyển quà đến trao tận tay cho người hoàn lương khó khăn tại địa phương.

Theo Công an Giang, tính đến cuối năm 2020, tỉnh An Giang có 6.701 người chấp hành xong án phạt tù đang quản lý tại địa bàn. Riêng đợt đặc xá năm nay có tổng số 95 người.

An Giang: Chăm lo cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 2.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám- Giám đốc Công an tỉnh và ông Lưu Vĩnh Nguyên- Trưởng Ban Nội chính tỉnh thăm hỏi, động viên và trao quà cho người hoàn lương. Ảnh: CTV

Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người hoàn lương tại địa bàn cơ sở luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Công an tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành, các cấp. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động các cơ quan, ban ngành và Nhân dân trong công tác này.

Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chia sẻ: Thực tế, đa phần những người hoàn lương trên địa bàn đều bắt đầu cuộc sống mới bằng những công việc nặng nhọc như: Làm thuê, sửa xe, bán vé số,…

An Giang: Chăm lo cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ Công an An Giang mang quà đến tận nhà trao cho những người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Với họ, việc mưu sinh thường ngày vốn đã khó khăn, vất vả với nỗi lo cơm áo, gạo tiền, thì nay khó khăn lại chồng chất khó khăn khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy khó khăn nhưng họ vẫn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

An Giang: Chăm lo cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 4.

Cán bộ chiến sĩ Công an An Giang mang quà đến tận nhà trao cho những người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

"Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, những phần quà của Công an An Giang hỗ trợ tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng đó là sự thấu hiểu với mong muốn sẻ chia một phần khó khăn, kịp thời động viên, hỗ trợ để những người hoàn lương an tâm hòa nhập cộng đồng, xây dựng lại cuộc sống mới, bỏ qua mặc cảm, tự ti của quá khứ"- đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

An Giang: Chăm lo cho người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 5.

Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục An ninh nội địa - Bộ Công an đã hỗ trợ 11 tấn thực phẩm để giúp đỡ bà con, người lao động ở các tỉnh miền Tây và người dân đang sống trong vùng dịch tại. Ảnh: CTV

Nằm trong chương trình hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sáng cùng ngày Công an An Giang đã tổ chức "Chuyến xe Vạn nghĩa tình", hỗ trợ 11 tấn thực phẩm để giúp đỡ bà con, người lao động ở các tỉnh miền Tây và người dân đang sống trong vùng dịch tại phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem