Công an ở Thái Bình vi phạm nồng độ cồn sẽ bị báo về tỉnh

Hoà Nguyễn Thứ bảy, ngày 18/01/2020 12:12 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Công điện gửi tới các đơn vị trực thuộc, công điện yêu cầu các đơn vị này thực hiện nghiêm túc việc cán bộ Công an tỉnh không vi phạm sử dụng rượu bia khi thi hành nhiệm vụ.
Bình luận 0

Cụ thể, để không có cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vi phạm sử dụng rượu, bia trong khi thi hành nhiệm vụ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Công an huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 9/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới”; trong đó có nội dung: “Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu trong chấp hành Luật Giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

Yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nghiệm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông; nghiêm cấm lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông dưới bất kỳ hình thức nào.

img

Công an tỉnh Thái Bình sẽ cương quyết xử lý những trường hợp cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm nồng độ cồn khi thực thi nhiệm vụ. Trong ảnh là hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của Công an Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp cán bộ, chiến sĩ sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Đơn vị nào quán triệt, quản lý không nghiêm để cán bộ, chiến sĩ vi phạm xảy ra hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Ngành, của Công an tỉnh thì lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị đó phải chịu trách nhiệm liên đới.

Với các cán bộ, chiến sĩ vi phạm, đặc biệt là vi phạm về sử dụng rượu, bia trong quá trình thi hành nhiệm vụ, yêu cầu phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đề xuất xử lý nghiêm.

Với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thành phố, Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu tiếp tục thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu xuân năm 2020.

Đáng chú ý, Công an tỉnh này quán triệt cương quyết xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm liên quan tới sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; lập danh sách cán bộ, chiến sĩ vi phạm báo cáo về Công an tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem