Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD

Minh Huệ Thứ bảy, ngày 20/01/2024 15:31 PM (GMT+7)
Tối 19/1/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Hùng Nhơn tổ chức lễ tổng kết và công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao năm 2024 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn.
Bình luận 0

Dự buổi lễ tổng kết và công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao năm 2024 và tầm nhìn đến năm 2030 của Tập đoàn Hùng Nhơn có Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT; Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCharm), Tổng Giám đốc De Heus châu Á Gabor Fluit và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, doanh nghiệp...

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 1.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thay mặt lãnh đạo Bộ NNPTNT tặng lẵng hoa cho Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus nhân dịp kỉ niệm 10 năm chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn. Ảnh: Minh Huệ

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, những năm qua, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn đã vượt qua bối cảnh khó khăn chung để gặt hái một số thành công lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi và tham gia xuất khẩu. Tại Bình Phước, Tập đoàn Hùng Nhơn đã xây dựng 2 trại chăn nuôi gà quy mô lớn. Trong đó, quy mô của trại nuôi gà đẻ trứng đạt 320.000 con/lứa, trại gà thịt công suất 400.000 con/lứa và trở thành đối tác lớn của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty TNHH De Heus Việt Nam. 

Hàng năm, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn đã xuất bán khoảng 1,6 triệu con gà thịt an toàn cho thị trường. 

Đáng chú ý, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn đã và đang triển khai một loạt chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao DHN không chỉ ở Bình Phước mà còn mở rộng ra khu vực Tây Nguyên, tỉnh Tây Ninh, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động tại các địa phương mà chuỗi DHN xây dựng. 

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến tặng Kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn De Heus và Bel Gà với những đóng góp nổi bật cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: H.N

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao năm 2024 và tầm nhìn đến năm 2030, ông Hùng cho biết, Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ đầu tư xây dựng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại, theo các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới. Trong đó, Tập đoàn De Heus sẽ cung cấp cho các trang trại chăn nuôi con giống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 3.

Ông Gabor Fluit - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus bày tỏ niềm tin tưởng chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn sẽ tạo ra những thành công mới, động lực mới trong tương lai.

Mục tiêu tập đoàn này đặt ra là đến năm 2030 sẽ đạt công suất khoảng 37.500 con lợn giống cụ, kỵ, lợn nái thương phẩm tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ; 83 triệu con gà giống và gà thịt tại Tây Ninh. Tổng mức doanh thu dự kiến từ chuỗi sản xuất đạt khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến chúc mừng Tập đoàn Hùng Nhơn và đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn cho ngành nông nghiệp của cả nước. Ảnh: Minh Huệ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn đối với ngành chăn nuôi trong thời gian qua. Đồng thời Thứ trưởng cũng đề nghị 2 doanh nghiệp tiếp tục phát huy giá trị chuỗi liên kết lớn mạnh hơn nữa theo hướng công nghệ cao, hiện đại, thúc đẩy xuất khẩu, trong đó trọng tâm là thị trường Hala (thực phẩm dành cho người Hồi giáo); thứ hai là xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu; tập trung phát triển chuỗi giá trị kinh tế xanh, chuyển đổi số...

"Sự liên kết chặt chẽ giữa 2 tập đoàn trong 10 năm qua đã thể hiện hiệu quả, đi đúng định hướng của Bộ NNPTNT, nhất là góp phần thực hiện Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2023, tầm nhìn 2045" - ông Tiến khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cũng đánh giá cao tầm quan trọng của các dự án nông nghiệp công nghệ cao mà 2 tập đoàn De Heus, Hùng Nhơn đang triển khai tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Ông Ngọc cho biết: "Hai doanh nghiệp đến với tỉnh Tây Ninh tìm cơ hội đầu tư trong hoàn cảnh khá đặc biệt, đúng lúc xảy ra đại dịch Covid-19. Nhưng trong khó khăn, các đơn vị đã nỗ lực, nhiệt huyết biến nguy thành cơ, dần xây dựng được chỗ đứng trong ngành nông nghiệp Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung".

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chúc mừng những kết quả Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn đã đạt được trong 10 năm qua.

Theo đó, dự án Khu chăn nuôi công nghệ cao tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu đang được gấp rút thi công và hoàn thiện để chuẩn bị khánh thành vào ngày 8/5/2024. Dự án có quy mô hơn 39,5 hecta, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Tiếp đó, De Heus và Hùng Nhơn cũng đang chuẩn bị khởi công đồng loạt 7 dự án lớn thuộc giai đoạn 2 của chuỗi Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Việc cùng lúc tổ chức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 là sự kiện đặc biệt nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. 

"Đây là những dự án chiến lược không chỉ trong ngắn hạn mà thể hiện tầm nhìn xa đối với ngành nông nghiệp của 2 tập đoàn. Do đó, tỉnh Tây Ninh mong muốn 2 tập đoàn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động đúng thời gian nhằm đem đến sự lan toả, động lực cho ngành nông nghiệp nói chung, cũng như nông nghiệp của khu vực miền Đông Nam Bộ nói riêng. Chúng tôi luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho không chỉ chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus mà còn cả các doanh nghiệp trong và nước ngoài khác đầu tư vào địa bàn, để cùng nhau vươn xa hơn nữa" - ông Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh kỉ niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2023, ngành chăn nuôi trên địa tỉnh phát triển vượt trội với 406 trang trại chăn nuôi lợn, 88 trại chăn nuôi gia cầm. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 6 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 3 nhà máy ấp trứng, 2 nhà máy giết mổ gia cầm và chế biến thực phẩm trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xây dựng thành công 6 huyện, thị xã, thành phố là vùng chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh.

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 7.

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước biểu dương những cán bộ có nhiều đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của Tập đoàn Hùng Nhơn. Ảnh: H.N

Bà Hiền cho biết, Bình Phước luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, tập trung, an toàn sinh học và theo chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. 

"Chúng tôi hy vọng chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn, con giống, nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm; tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, mang lại lợi nhuận cao hơn cho người chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà" - bà Hiền nói. 

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 8.

Các đại biểu dự nghi thức kỉ niệm 10 năm thành lập chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn. Ảnh: Minh Huệ

Trước đó, vào chiều 19/1, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn về xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi từ ngô và sắn. 

Theo kế hoạch, Tập đoàn De Heus sẽ phát triển và xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Trong đó, vùng nguyên liệu này tập trung chính tại các tỉnh Tây Nguyên và sẽ mở rộng đến một số tỉnh có thế mạnh về chăn nuôi như Bình Phước. 

Các đơn vị cũng bàn về việc phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi gà trắng hướng tới xuất khẩu. Với mong muốn tỉnh Bình Phước sẽ phối hợp và hỗ trợ trong việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh các tỉnh phía Nam, khi các điều kiện phù hợp Tập đoàn De Heus sẽ đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi theo chuỗi và đầu tư phát triển thêm lĩnh vực giống gia cầm tại địa bàn. 

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 9.

Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn gửi phần quà cùng lời chúc năm mới đến lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Thông tin thêm đến đoàn công tác, đại diện tỉnh Bình Phước cho biết: Hiện Bình Phước đã thực hiện vùng an toàn dịch bệnh từ năm 2019, đến nay đã có 6/11 huyện, thị xã xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển trồng, sản xuất các loại nguyên liệu phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền mong muốn hai Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn kết nối nhiều đơn vị, nhà đầu tư hơn nữa đến với Bình Phước. UBND tỉnh Bình Phước trên cơ sở nội dung buổi làm việc sẽ rà soát các thế mạnh, tiềm năng, vùng nguyên liệu của tỉnh phù hợp với các lĩnh vực hai tập đoàn quan tâm để có sự chuẩn bị cho chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Công bố chiến lược phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn Hùng Nhơn tham vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD- Ảnh 10.

Ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và bà Lê Thị Phương Nhơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho chương trình "Ấm áp tình xuân".

Cũng tại lễ tổng kết, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Ấm áp tình xuân" do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức và trao tặng 100 triệu đồng để cùng chia sẻ, chăm lo tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem