Công bố nguyên nhân ban đầu vụ mẹ giết 2 con rồi tự sát

Xuân Lực Thứ tư, ngày 20/04/2016 21:01 PM (GMT+7)
Điều tra ban đầu, Công an Hải Dương sơ bộ xác định do mâu thuẫn với chồng, chị Huế xuống tay với hai con rồi tự sát.
Bình luận 0

img

Mẹ chồng chị Huế khóc ngất trước nỗi đau chồng chất. (Ảnh: Đức Tùy, Gia đình Xã Hội)

Ngày 20.4, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng mẹ sát hại 2 con tự tử tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, Kim Thành dẫn đến cái chết của chị Huế và một người con, một cháu còn lại nhập viện nguy kịch.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, khoảng 17h ngày 19.4, tại nhà riêng, do mâu thuẫn gia đình với chồng, chị Trần Thị Huế (SN 1982) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca ép 2 con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống.

Sau đó, chị Huế dùng dao nhọn đâm vào bụng cháu Hoàng rồi tự đâm vào bụng mình. Phát hiện sự việc, mẹ chồng chị cùng hàng xóm đưa mẹ con chị Huế đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Hoàng đã tử vong trên đường đi bệnh viện.

Chị Huế được chuyển đi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu nhưng đến 14h ngày 20.4, chị tử vong tại bệnh viện. Cháu Huy hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem