Công nghệ cao
-
Trồng khoai tây làm bàn đạp để phát triển sinh kế với các nông sản trong năm, anh Nguyễn Huy Miền - người nông dân thắng lớn trong câu chuyện ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp cho biết.
-
Nhằm tạo động lực và không gian phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp công nghệ số và phát triển đất nướ, Bộ Tài chính và nhiều bộ ngành khách cho rằng cần thiết áp dụng chính sách ưu đãi cho nhân lực công nghệ cao.
-
Những ngày cuối năm 2024, người nuôi tôm trên địa bàn huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vui mừng vì tôm được mùa, được giá, có gia đình thu tiền tỷ.
-
Trong số các đại bàng FDI chọn Việt Nam để "làm tổ", nổi bật là một số lĩnh vực công nghệ rất cao như bán dẫn, chip AI (cho trí tuệ nhân tạo) và điện tử. Nhờ đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí là một phần không thể thiếu được trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho công nghệ cao.
-
Học hỏi kinh nghiệm nuôi tằm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thời gian qua, ông Võ Xuân Đông đã hợp tác với một số người bạn đầu tư xây dựng trại nuôi tằm Đồng Phú (nuôi tằm trong phòng lạnh) ở ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
-
Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp của TPTam Kỳ (Quảng Nam) đến năm 2030 phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, hướng đến phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
-
Hiện nay, diện tích 1.000m2 đất trồng măng tây tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đã đạt được chứng nhận VietGAP. Năng suất măng tây trung bình đạt 0,5 tấn/năm, giá bán ổn định khoảng 80.000 đồng/kg. Măng tây xanh là cây dễ trồng, kỹ thuật chăm sóc không phức tạp lại có giá trị dinh dưỡng cao...
-
Nhờ ứng dụng hiệu quả, nghiêm ngặt kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao, sau 3 năm chuyển đổi mô hình sang nuôi tôm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với làm muối. Qua các vụ nuôi tôm, ông Hùng thu về hàng trăm tấn tôm thành phẩm, sau khi trừ chi phí ông còn lãi trên 6 tỷ đồng.
-
Những năm qua, Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn công nghệ cao Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) không chỉ cung cấp rau củ quả sạch, an toàn cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của các hộ thành viên, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
-
Huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) hiện có hơn 57.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, với các loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, chè, sầu riêng, dâu tằm và một số loại cây ăn trái khác.