Công Nguyên

  • Dù nhìn ở khía cạnh nào, Nguyễn Thị Hậu vẫn là người đa diện. Và nổi bật nhất, là một nhà nghiên cứu khảo cổ học có gắng bó sâu sát, am tường về đất Sài Gòn.
  • Khi đồng hồ chỉ vào số 12 trong ngày 31.12, hàng triệu người sẽ bật nút chai sâm panh và đốt pháo hoa trong khi những người khác thưởng thức kỳ nghỉ năm mới một cách khác lạ như nấu chảy chì, nhảy khỏi ghế hoặc nhai ngấu nghiến nho.
  • Sau 2 năm phân loại và nghiên cứu, các nhà khảo cổ Pháp vừa công bố kho báu gồm 1.165 đồng tiền và 123 cổ vật từ thời Gaulois cách đây hơn 2.000 năm.
  • Từ Maya Riviera ở Mexico tới những khu di tích cổ ở Guatemala, cả vùng Trung Mỹ đang chờ đợi ngày 21.12 định mệnh, ngày cuối cùng trong lịch Maya mà nhiều người tin rằng sẽ là tận thế.
  • Khối đá hình chữ T mà người Maya đã khắc lịch lên đó ghi lại vòng tuần hoàn của sự sống. Theo đó, ngày cuối cùng của lịch Maya là 23.12.2012 chứ không phải là 21.12, và nó mang ý nghĩa là kết thúc cho một chu kỳ.
  • Các nhà khoa học Italia đã giải mã xong bộ xương của một “người khổng lồ” được tìm thấy gần thành phố Rome. Bộ xương được xác định của một thanh niên khoảng 16-20 tuổi, sống vào khoảng thế kỉ thứ 3 trước công nguyên.
  • (Dân Việt) - Một số chuyên gia này nói người Maya đúng là có thể đã đưa ra những tiên đoán, chớ không phải khẳng định về sự chấm hết của thế giới.
  • (Dân Việt) - Chiến thắng 2-0 của chủ nhà V.Hải Phòng trước Thanh Hóa trong trận đấu sớm vòng 23 V.League 2012 diễn ra chiều 28.7 chỉ có ý nghĩa an ủi đối với họ, khi trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa đã thắng HAGL 3-0 trong 90 phút.
  • Ai Cập vừa phát hiện một chiếc thuyền cổ có niên đại từ thời Vua Đen (King Den) thuộc Vương triều Thứ nhất của Ai Cập cổ đại, khoảng 3.000 năm trước công nguyên.
  • Dân Việt - Những bằng chứng mới chỉ ra rằng, trên thực tế, Vạn Lý Trường Thành dài hơn gấp hai lần số liệu người ta biết về nó trước kia.