Công nhân bị nợ lương đứng kín cổng công ty chờ nhận tiền hỗ trợ Tết

Chủ nhật, ngày 11/02/2018 15:00 PM (GMT+7)
Từ sáng sớm, cả nghìn công nhân tập trung trước cổng Công ty Texwell Vina để chờ nhận lương. Số tiền họ nhận được tỉnh Đồng Nai trích từ ngân sách.
Bình luận 0

img

Sáng 11/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTB-XH Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng tổ chức chi trả 50% tiền lương cho công nhân của Công ty Texwell Vina (đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Từ sáng sớm, cả nghìn công nhân có mặt trước cổng công ty để chờ đợi phút nhận lương. Một lao động nói rằng chị rất mừng khi biết tin sẽ được nhận nửa số lương tháng 1.

“Tôi  và nhiều đồng nghiệp đến công ty từ 7h sáng. Nếu hôm nay không nhận được tiền, tôi không biết mình ăn Tết thế nào”, công nhân tên Ngân cho biết.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an huyện Trảng Bom cũng có mặt tại công ty, kết hợp cùng lực lượng bảo vệ chốt chặn nhiều vị trí.

Điểm trả tiền được lực lượng chức năng tổ chức ngay tại lối vào khu nhà xưởng Công ty Texwell Vina. Những công nhân đến nhận lương bắt buộc phải có thẻ công nhân, chứng minh nhân dân.

Việc chi trả được lực lượng chức năng tổ chức theo 2 khâu bao gồm xác minh thông tin và khâu giải ngân. Ở khu vực cổng, công nhân xếp hàng theo từng tổ nhóm, chuyền sản xuất và vào nhận lương khi đến lượt.

Theo công nhân, ngoài 50% tiền lương tháng 1, họ sẽ được nhận thêm 600.000 đồng tiền hỗ trợ từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan Nhà nước hỗ trợ. Số tiền 600.000 đồng này sẽ được chuyển đến tay công nhân vào sáng 12/2 (tức 27 Tết).

img

Theo Sở LĐTB-XH Đồng Nai, số tiền chi trả cho công nhân lần này được ứng từ ngân sách của UBND tỉnh Đồng Nai.

Công ty Texwell Vina hoạt động trong lĩnh vực may mặc, vốn đầu tư Hàn Quốc. Đêm 8/2, lãnh đạo công ty rời khỏi Việt Nam khi đang nợ lương tháng 1 của 1.900 công nhân với số tiền trên 13 tỷ đồng, nợ bảo hiểm 17,5 tỷ đồng.

Hơn nghìn công nhân không nhận được lương đã đến bao vây công ty đòi quyền lợi. Nhiều người rơi vào cảnh khốn đốn, không có tiền chi tiêu, ăn Tết.

Tâm sự đẫm nước mắt của công nhân phải mua nợ gạo ăn Tết: Công ty không chi trả lương, công nhân Nguyễn Thị Sinh phải sống những ngày cơ cực, mua nợ gạo để ăn Tết. Nữ công nhân bật khóc khi nghĩ về con nhỏ, cha mẹ nghèo ở quê.

Ngọc An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem