Đó là trường hợp chị L.T.T (SN 1987, quê quán xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên). Chị T hiện là công nhân công ty Molex, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.
Theo đó, ngày 26/6, chị T đi xe máy một mình từ Bắc Thăng Long (Hà Nội) về gia đình tại xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, có tiếp xúc trực tiếp với những người thân trong gia đình.
Từ ngày 26/6 – 28/6, chị T có đến một số địa điểm tại TP.Thái Nguyên như: Bệnh viện Đa khoa An Phú, chi nhánh ngân hàng Vietcombank, chi nhánh điện lực TP.Thái Nguyên.
Lực lượng chức năng phong tỏa chi nhánh điện lực TP.Thái Nguyên (phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên. (Ảnh: Hà Thanh)
Đến ngày 28/6, chị T trở lại Hà Nội và tiếp xúc với anh H.V.H (bảo vệ ở công ty SEI, khu công nghiệp Bắc Thăng Long). Người này sau đó được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 4/7.
Ngày 5/7, chị T có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND TP.Thái Nguyên đã khẩn trương phong tỏa các địa điểm mà chị T từng đến gồm: Bệnh viện Đa khoa An Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, Chi nhánh ngân hàng Vietcombank, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên và Chi nhánh điện lực TP.Thái Nguyên, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên; Đồng thời tiến hành khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan.
Bệnh viện Đa khoa An Phú (phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên) - nơi chị T đưa bố đến khám bệnh đã được phong tỏa. (Ảnh: Hà Thanh)
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã truy vết được 40 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung.
Tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đều đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 6/7.
Đến 22h ngày 6/7, lực lượng chức năng đã lấy 209 mẫu xét nghiệm và đã có 59 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.