Công Phượng chỉ có đúng 3 ngày hội quân trước đại chiến với Thái Lan

Hoàng Linh Thứ tư, ngày 21/08/2019 05:15 AM (GMT+7)
Vì nhiều lý do nên Công Phượng có rất ít thời gian để hội quân, tập luyện cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Bình luận 0

img

Công Phượng. Ảnh: Zing.

HLV Park Hang-seo đã gửi danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 lên FIFA. Trong đó, những ngôi sao đình đám như Công Phượng, Văn Lâm, Quang Hải, Xuân Trường hay Ngọc Hải... đều góp mặt.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan từ ngày 1/9 để ổn định chỗ ở và làm quen với sân bóng. Riêng trường hợp của Công Phượng sẽ gặp rắc rối hơn khi anh phải di chuyển quãng đường xa từ châu Âu về Thái Lan. Tính trung bình, tiền đạo người Nghệ An sẽ phải ngồi máy bay mất 15 giờ đồng hồ để hội quân cùng ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, theo quy định của FIFA, đối với các trận đấu quốc tế, cầu thủ được triệu tập sẽ có 4 ngày trở về chuần bị (bao gồm cả ngày thi đấu) và 5 ngày nếu CLB đó ở khác châu lục với ĐTQG triệu tập. Như vậy, Công Phượng sẽ có 5 ngày tập trung cùng ĐTQG, bao gồm cả thời gian đi lại, tập luyện và đối đầu với Thái Lan. 

Với quãng đường bay dài như trên, Công Phượng sẽ phải mất khoảng hơn 1 ngày để di chuyển cả đi lẫn về. Vì vậy, sớm nhất, tiền đạo trưởng thành từ lò HAGL cũng chỉ tập trung cùng ĐT Việt Nam từ ngày 2/9. Anh sẽ có 3 ngày tập luyện cùng đồng đội trước khi thi đấu với Thái Lan.

Công Phượng cũng sẽ phải trở về Sint-Truidense ngay sau đó và có mặt ở Bỉ vào ngày 6/9. Mặc dù đang chỉ sắm vai dự bị ở CLB nhưng Công Phượng vẫn là ngôi sao lớn của ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem