Công Phượng có e ngại trung vệ nhập tịch người Brazil của Indonesia?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 13/10/2019 18:10 PM (GMT+7)
Chiều nay, ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại Bali (Indonesia) để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ngày 15/10 tới. Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền đạo Công Phượng khẳng định anh không hề e ngại trung vệ nhập tịch người Brazil bên phía Indonesia.
Bình luận 0

Sau 2 trận đấu tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hòa Thái Lan 0-0 và thắng Malaysia 1-0, ĐT Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia vào 18 giờ 30 ngày 15/10 tới.

Hiện tại, đội bóng xứ vạn đảo đang rất khát điểm sau chuỗi 3 trận toàn thua trước Malaysia (2-3), Thái Lan (0-3), UAE (0-5).

img

Indonesia sẽ có sự phục vụ của trung vệ nhập tịch người Brazil Otavio Dutra khi tiếp ĐT Việt Nam tối 15/10 tới. Ảnh: Bola

HLV Simon McMenemy đang đặt quyết tâm có điểm, thậm chí là 3 điểm khi tiếp Việt Nam. Một trong những điểm tựa niềm tin cho Indonesia là họ đã có sự phục vụ của trung vệ nhập tịch người Brazil - Otavio Dutra.

Trước buổi tập chiều nay của ĐT Việt Nam tại Bali, báo chí đã đặt câu hỏi cho Công Phượng khi phải đối đầu với trung vệ cao 1m90 được mệnh danh là "gã khổng lồ" của ĐT Indonesia.

Đáp lại, Công Phương cho hay: "Tôi không quan tâm lắm tới việc Indonesia sẽ dùng trung vệ nào. Vấn đề là tôi cần phải nỗ lực chơi tốt, đạt 100% phong độ khi được HLV Park Hang-seo cho vào sân.

Khi đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Indonesia có ưu thế sân nhà và họ là đối thủ khá "khó chịu". Nhưng HLV Park Hang-seo đã có những phân tích về điểm mạnh cũng như những hạn chế của họ để chúng ta có thể khai thác".

img

Công Phượng tự tin sẽ chơi tốt khi được HLV Park Hang-seo cho ra sân đấu Indonesia.

Nhìn lại trận đấu với Malaysia hôm 10/10 vừa qua trên sân Mỹ Đình, Công Phượng thừa nhận việc ít được ra sân tại CLB Sint-Truiden (Bỉ) khiến anh không có được cảm giác thi đấu và phong độ tốt nhất khi được ra sân đá chính trong màu áo ĐT Việt Nam.

"Thể hình của tôi không tốt nên việc đá cao nhất trên hàng công không hề dễ dàng. Hàng thủ của Malaysia cũng khá cao to".

Vậy Công Phượng có chịu áp lực gì khi trở về khoác áo ĐT Việt Nam không? một phóng viên hỏi và Công Phượng đáp:

"Tôi không chịu áp lực nào cả. Bóng đá khó nói trước được điều gì, có trận tôi chơi tốt, có trận không".

Theo ghi nhận của phóng viên tác nghiệp tại Indonesia, trong buổi tập chiều nay, Công Phượng tỏ ra rất vui vẻ, tự tin.

Trong khoảng 20 phút đầu buổi tập được HLV Park Hang-seo "mở", có thể nhận thấy ĐT Việt Nam cố gắng chuyền bóng thật nhanh trong phạm vi hẹp, bởi có thể lường trước lối chơi áp sát, đá "rát" thiên về thể lực của đội chủ nhà.

Hiện tại, Việt Nam (4 điểm/2 trận) đang tạm xếp thứ 3 bảng G, cùng bằng điểm Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng-thua.

Ngày 15/10 tới, nếu Việt Nam thắng Indonesia, nhiều khả năng sẽ cải thiện được vị trí bởi Thái Lan và đội đầu bảng UAE (6 điểm) sẽ "đụng" nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem