Công Phượng: Không là VĐV tiêu biểu cũng chẳng sao

Thứ ba, ngày 30/12/2014 12:45 PM (GMT+7)
VFF đã đề cử 4 gương mặt tham gia vào cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu Việt Nam năm 2014, trong đó tiền đạo trẻ Công Phượng là đáng chú ý nhất.
Bình luận 0

Hôm nay (30.12), cuộc bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu 2014 sẽ diễn ra đồng loạt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Sau một năm có nhiều thăng trầm với thể thao nước nhà, những người làm công tác thể thao, giới chuyên môn, nhà báo thể thao sẽ chọn ra gương mặt xứng đáng nhất để trao danh hiệu cao quý cuối cùng trong năm.

Dù kết quả chưa được công bố, nhưng gần như chắc chắn những gương mặt như Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)… sẽ lọt vào tốp dẫn đầu. Trong khi đó, môn thể thao vua có 4 gương mặt là Thành Lương, Văn Quyết (ĐTVN), Công Phượng (U19 Việt Nam) và Bùi Thị Như (đội tuyển nữ Việt Nam).

img
Công Phượng luôn giành được tình cảm từ người hâm mộ Việt Nam

Trong những gương mặt này, Công Phượng để lại những ấn tượng khó phai với trong năm 2014. Vì thế, dù cầu thủ này không đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu, anh vẫn giành được những lá phiếu từ trái tim người hâm mộ.

Công Phượng cùng lứa cầu thủ U19 bằng tài năng, nhiệt huyết đã thắp lại niềm tin nơi người hâm mộ. Sân Mỹ Đình là minh chứng cho tình yêu bóng đá chân chính ấy. Hàng vạn khán giả trên sân hò hét cổ vũ sôi sục. Đó là tình yêu bóng đá chân chính, đó cũng là minh chứng cho tài năng được khẳng định bằng niềm tin yêu của người hâm mộ.

Trong thời gian qua, câu chuyện Công Phượng sinh năm 1993 hay 1995 gây xôn xao dư luận. Nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo, chuyện chẳng có gì là ầm ĩ khi mà vấn đề thay đổi năm sinh để chơi bóng đã tồn tại cả chục năm qua ở bóng đá Việt Nam chứ không riêng gì thủ quân của đội tuyển U19 Việt Nam. Thế nhưng, vụ việc cứ bị xới tung lên, thậm chí rất căng thẳng sau những lá đơn kiện cáo và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mới thấy một cầu thủ trẻ như Công Phượng phải chịu áp lực lớn như thế nào.

Sự nổi tiếng đã trở thành con dao 2 lưỡi với Công Phượng. Nếu không nổi tiếng, Công Phượng có lẽ cũng như bao cầu thủ khác, dù có gian lận vài tuổi cũng chẳng ai quan tâm.

Công Phượng chia sẻ: “Tôi không quan tâm họ nói gì. Tôi nghĩ mình chẳng bị ảnh hưởng đến tâm lý bởi những chuyện này. Tôi vẫn tập luyện bình thường, ai nói thì kệ họ. Điều mà tôi lo nhất là sức khỏe của bố mẹ ở quê. Họ có tội gì đâu nhưng đã bị làm phiền hết ngày này qua ngày khác”.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh tâm sự: “Dù sự thật có thế nào, suy cho cùng Công Phượng cũng là nạn nhân từ những việc làm sai trái của người lớn. Tôi rất khâm phục khi kể về nếp sinh hoạt của Công Phượng trong thời gian bị nghi vấn gian lận tuổi và nhất là cách chàng trai trẻ đối mặt với cú sốc đầu đời. Đôi lúc quan sát tôi thấy cháu có nét trầm tư, song hình ảnh quen thuộc vẫn là những nụ cười trên gương mặt”.

Câu chuyện về tuổi thật của Công Phượng đã lắng xuống và sau những “cơn bão” mạnh nhất liên tiếp ập vào mình, chàng trai miền quê ngèo khó Đô Lương-Nghệ An đang đứng lên đầy mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau cú vấp ngã, Công Phượng sẽ trưởng thành hơn và những ai mến mộ anh, càng dành cho cầu thủ xứ Nghệ tình cảm chân thành nhất. Phía trước Công Phượng, đang là thử thách lớn ở sân chơi V-League đang chờ anh và các đồng đội chinh phục. Còn xa hơn, là một suất trên đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia. Hãy cứ bước đi và cứ mơ, những cơn bão đã trở thành quá khứ với Công Phượng.
(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem