Giải U19 Quốc gia: Tìm thêm những Công Phượng mới

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 24/12/2014 11:34 AM (GMT+7)
Giải bóng đá U19 quốc gia (QG) 2015 sẽ diễn ra từ ngày 8.1 đến 14.3. Đây được coi là cơ hội để giới chuyên môn tìm ra thêm những tài năng trẻ kế cận lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… cho bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

So với các giải trước đây, giải U19 năm 2015 có sự thay đổi về độ tuổi. Theo đó, chỉ những cầu thủ nằm trong độ tuổi từ 16 - 18 (sinh từ ngày 1.1.1997 đến ngày 31.12.1999) mới được quyền dự giải.

Theo điều lệ, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 6 cầu thủ 19 tuổi (sinh năm 1996) và sử dụng tối đa 3 người trên sân. Sự thay đổi này đã dẫn tới việc một số đội không kịp chuẩn bị lực lượng, đành xin không tham dự như HAGL, Quảng Nam, Hải Phòng, Đồng Nai.

img

Giải U19 hứa hẹn sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng bóng đá. Ảnh: Minh Hoàng

Liên quan tới khúc mắc nói trên, trả lời báo chí tại lễ công bố nhà tài trợ chính của giải là Tập đoàn Hoa Sen chiều 23.12, ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF cho biết: “Một số năm trước, việc quy định độ tuổi tại các giải trẻ của bóng đá Việt Nam chưa phù hợp với hệ thống giải trẻ châu Á và thế giới. Ví dụ như giải U16, U19 châu Á thường kế tiếp, hướng tới chuẩn bị cho giải U17, U20 thế giới. Năm 2016 sẽ diễn ra vòng chung kết giải U19 châu Á, vậy nên chúng tôi phải tạo điều kiện cho các em sinh năm 1997 - 1999 thi đấu, qua đó chọn lựa được nhiều tài năng cho giải U19 châu Á 2016”.

 

Theo kế hoạch, tại vòng loại giải U19 quốc gia 2015, 20 đội sẽ được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi-về sẽ diễn ra từ 8.1 đến 1.2. Tiếp đó, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tham dự vòng chung kết diễn ra từ 5 đến 14.3. Đội vô địch sẽ được nhận Cúp và 50 triệu đồng tiền thưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem