Công Phượng phải "test" ở U22 trước khi lên ĐT Việt Nam

Song Minh Chủ nhật, ngày 05/09/2021 20:55 PM (GMT+7)
Nguyễn Công Phượng sẽ không thi đấu trận ĐT Việt Nam tiếp Australia tối 7/9 tới. HLV Park Hang-seo sẽ để anh tập cùng U22 Việt Nam nhằm lấy lại thể lực.
Bình luận 0

Công Phượng không đá trận gặp Australia

Trong đợt tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 làm khách của Ả Rập Xê-út, Công Phượng đã xin và được VFF, HLV Park Hang-seo cho ở nhà lo việc gia đình.

Trở về nước sau trận thua 1-3 trên đất Tây Á, HLV Park Hang-seo đã tính đến kế hoạch triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào ĐT Việt Nam. Trong kế hoạch của thầy Park, Công Phượng chưa thể thi đấu ngay ở trận tiếp ĐT Australia tối 7/9 tới trên sân Mỹ Đình.

Công Phượng phải "test" ở U22 trước khi lên ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ phải thể hiện khả năng khi tập luyện cùng U22 Việt Nam và chờ HLV Park Hang-seo gọi lại ĐT Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 10, 11. Ảnh: Hoàng Linh (Thể thao Văn hóa)

Lý do là Công Phượng cần thời gian để tích lũy thể lực và lấy lại nhịp độ thi đấu. Cái khó nữa nằm ở chỗ Công Phượng đang ở TP.HCM và việc di chuyển giữa TP.HCM và Hà Nội trong thời điểm này vô cùng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tin từ VFF, Công Phượng chỉ có thể hội quân cùng ĐT Việt Nam sau khi VFF hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền.

Bước tiếp theo, Công Phượng sẽ tập luyện cùng ĐT U22 Việt Nam để lấy lại cảm giác thi đấu. Việc có thể tham gia các lượt trận kế tiếp của ĐT Việt Nam trong tháng 10 (làm khách của Trung Quốc ngày 7/10 và làm khách Oman ngày 12/10) hoặc tháng 11 tới (tiếp Nhật Bản ngày 11/11 và tiếp Ả Rập Xê-út ngày 16/11) sẽ tùy thuộc vào phong độ của Công Phượng thể hiện trong thời gian tập luyện cùng U22 Việt Nam.

Với cách làm của mình, HLV Park Hang-seo một lần nữa cho thấy sự công tâm, mở rộng cơ hội cho mọi cầu thủ và không có chuyện thiên vị bất kỳ ai. ĐT Việt Nam phải là nơi tập trung những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất chứ không phải tên tuổi của ai đó trong quá khứ!

ĐT Việt Nam bổ sung Văn Kiên

Liên quan tới quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận tiếp Australia tối 7/9 tới, HLV Park Hang-seo đã quyết định bổ sung thêm hậu vệ Trần Văn Kiên.

Tối nay, Văn Kiên đã rời U22 Việt Nam để gia nhập ĐT Việt Nam. Do là cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nên việc bổ sung Văn Kiên không gặp vấn đề gì về thủ tục theo quy định của AFC.

Công Phượng phải "test" ở U22 trước khi lên ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Văn Kiên đã được HLV Park Hang-seo bổ sung vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Australia. Ảnh: VFF

Đây được coi là động thái cần thiết của thầy Park khi ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn về nhân sự nơi hàng thủ, đặc biệt là hậu vệ Duy Mạnh (bị treo giò vì thẻ phạt), Đình Trọng (tái phát chấn thương) không thể ra sân trận đấu tới.

Trước đó, Văn Kiên cùng với tiền vệ Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam, Đình Kha đã được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, do trải qua thời gian dài không được thi đấu, nên 4 cầu thủ này không tham gia chuyến làm khách tại Ả rập Xê-út. Thay vào đó, họ được bố trí tập luyện cùng U22 Việt Nam nhằm củng cố thể lực và lấy lại nhịp vận động, phục vụ cho kế hoạch đường dài của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.






Tối nay, hậu vệ Trần Văn Kiên đã rời ĐT U22 Việt Nam để gia nhập ĐT Việt Nam. Do là cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ của ĐT Việt Nam tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, nên việc bổ sung Văn Kiên không gặp vấn đề gì về thủ tục theo quy định của AFC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem