Công Phượng phát biểu “sốc” về phong độ của bản thân

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ năm, ngày 14/06/2018 11:15 AM (GMT+7)
Công Phượng phát biểu “sốc” về phong độ của bản thân, HLV HAGL hé lộ lý do “trảm” Xuân Trường, Hà Nội FC nhận thưởng “tiền tấn” nhờ vô địch lượt đi, Rashford lên tiếng về chấn thương, Allegri thừa nhận từng từ chối ngồi “ghế nóng”Real, Ramos trấn an CĐV Tây Ban Nha…
Bình luận 0

Công Phượng phát biểu “sốc” về phong độ của bản thân

img

Trong phát biểu mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏ ra khá hài lòng về phong độ của bản thân thời gian gần đây trong màu áo HAGL. “Việc tôi được thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau ở giai đoạn 1 hoàn toàn phụ thuộc vào chiến thuật của HLV trưởng. Điều đó rất tốt cho bản thân tôi và tôi phải tập thích nghi. Tôi nghĩ, thời gian qua mình đã thi đấu tốt, những bàn thắng có được là câu trả lời. Tôi mong cố gắng duy trì được phong độ như thời gian qua ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Tất nhiên rồi, chơi ở vị trí tiền đạo ai cũng muốn ghi bàn và tôi luôn muốn làm được điều này”, Công Phượng trải lòng.

Văn Quyết “đặt cược” cho Argentina chức vô địch World Cup 2018

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết thừa nhận, anh rất thích ĐT Brazil. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC này lại lại lý trí chọn Argentina là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2018.

HLV HAGL hé lộ lý do “trảm” Xuân Trường

img

Mới đây, HLV Dương Minh Ninh đã hé lộ lý do “cất” tiền vệ Lương Xuân Trường trên băng ghế dự bị ở trận HAGL thua Quảng Nam 2-3 trên sân nhà Pleiku tại vòng 13 V.League 2018. “Xuân Trường thi đấu liên tục nên thể lực ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi chủ động cho cậu ấy nghỉ ngơi”, ông Ninh chia sẻ.

Ramos trấn an CĐV Tây Ban Nha

Trung vệ đội trưởng Sergio Ramos vừa lên tiếng trấn an các CĐV Tây Ban Nha sau khi LĐBĐ nước này bất ngờ sa thải HLV Julen Lopetegui và bổ nhiệm Fernando Hierro làm thuyền trưởng. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid khẳng định, “La Roja” sẽ đoàn kết và chiến đấu hết mình ở World Cup 2018.

Hà Nội FC nhận thưởng “tiền tấn” nhờ vô địch lượt đi

img

Ở trận đấu muộn tại vòng 13 V.League 2018, CLB Hà Nội đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-1. Trận thắng này cũng giúp đội bóng Thủ đô vững ngôi đầu bảng và bỏ xa đội đứng thứ 2 là Than Quảng Ninh lên đến 11 điểm. Với thành tích này, bầu Hiển đã quyết định thưởng thêm 400 triệu cho toàn đội ngoài mức thưởng quy định 400 triệu cho mỗi chiến thắng. Không những thế, ông chủ của Hà Nội FC còn thưởng thêm cho mỗi tuyến 100 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi cầu thủ ghi bàn thắng cũng nhận thêm 20 triệu đồng tiền thưởng. Thủ môn Văn Công cũng được thưởng nóng 30 triệu đồng.

Xác định chủ nhà World Cup 2026

Cách đây ít giờ, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã tiến hành bỏ phiếu nhằm xác định nước chủ nhà đăng cai tổ chức World Cup 2026. Lọt vào vòng đấu cuối cùng là hai ứng cử viên Liên minh Bắc Mỹ (Mỹ, Canada và Mexico) và Morocco. Sau 3 vòng bỏ phiếu, cuối cùng, Liên minh Bắc Mỹ đã giành chiến thắng với 134 phiếu bầu, bỏ xa Morocco (65 phiếu). Như vậy, đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức ở ba quốc gia khác nhau.

Rashford lên tiếng về chấn thương

img

Tiền đạo Marcus Rashford khẳng định, chấn thương đầu gối mà anh dính phải không có gì đang lo ngại. Chân sút thuộc biên chế M.U cho biết, anh hoàn toàn đủ khả năng để cùng ĐT Anh dự World Cup 2018.

Hậu vệ ĐT Mexico “lỡ hẹn” với World Cup 2018

LĐBĐ Mexico (FMF) xác nhận, hậu vệ Diego Reyes sẽ không thể cùng ĐT Mexico tham dự VCK World Cup 2018 vì chấn thương gối. Người được HLV Juan Carlos Osorio triệu tập bổ sung là tiền vệ Erick Gutierrez. 

Allegri thừa nhận từng từ chối ngồi “ghế nóng”Real

img

HLV Massimiliano Allegri thừa nhận, Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez từng gọi điện thuyết phục ông trở thành HLV của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italia này đã thẳng thừng từ chối do muốn làm việc cùng Juventus.

PSG bị UEFA “sờ gáy” vì luật công bằng tài chính

Mới đây, LĐBĐ châu Âu (UEFA) vừa ra thông báo cuối cùng về việc PSG vi phạm luật công bằng tài chính mùa giải vừa qua. Cụ thể, đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ phải bán một số cầu thủ để thu về ít nhất 60 triệu euro trước ngày 30.6 tới, qua đó tránh khỏi luật công bằng tài chính của LĐBĐ thế giới (FIFA). Hồi cuối tháng 8.2017, PSG đã bỏ ra số tiền 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của tiền đạo Neymar với Barcelona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem