Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức sẽ nhân đôi nỗi đau của Adisak Kraisorn?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 06/12/2018 10:40 AM (GMT+7)
Ngoài nỗi đau đá hỏng phạt đền khiến ĐT Thái Lan bị loại ở vòng bán kết AFF Cup 2018, tiền đạo Adisak Kraisorn còn đối diện nguy cơ bị các chân sút của ĐT Việt Nam vượt mặt trong cuộc đua tranh ngôi Vua phá lưới.
Bình luận 0

Ở AFF Cup 2018, nhiều tiền đạo nổi tiếng của Thái Lan như Teerasil Dangda hay Chanathip Songkrasin không thể tham dự do CLB chủ quản không chịu nhả người. Trong tình thế ấy, HLV Milovan Rajevac đã đặt niềm tin vào Adisak Kraisorn.

Trên thực tế, Kraisorn đã chơi rất nổi bật. Ngay ở trận đầu tiên, anh đã ghi tới 6 bàn thắng vào lưới Đông Timor và lập tức bứt lên rất nhanh trong cuộc đua tranh ngôi Vua phá lưới. Sau đó, Kraisorn có thêm 2 bàn thắng nữa ở các trận gặp Indonesia và Singapore. Với 8 bàn thắng, Kraisorn đã bỏ xa những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng khác như Talaha, Zaquan (Malaysia) hay Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải (Việt Nam).

img

Kraisorn không còn cơ hội nâng cao số bàn thắng tại AFF Cup 2018

Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến Kraisorn từ vị thế người hùng trở thành tội đồ. Tại vòng bán kết, khi Thái Lan gặp Malaysia, Kraisorn không ghi được bàn thắng nào.

Trớ trêu hơn nữa, khi tự mình kiếm về một quả phạt đền ở phút bù giờ trong trận bán kết lượt về, Kraisorn lại đá hỏng. Chính cú đá không thành công ấy đã khiến Thái Lan trở thành cựu vương, còn Kraisorn hứng chịu "bão chỉ trích".

Kraisorn đã không còn cơ hội thi đấu do Thái Lan bị loại. Cầu thủ này dừng lại ở mức 8 bàn thắng, vẫn nhiều hơn những người kế tiếp với khoảng cách tương đối an toàn, từ 4 đến 5, thậm chí là 6 bàn. 

Nhưng nên nhớ rằng, các cầu thủ của ĐT Malaysia còn được chơi 2 trận chung kết. Talaha đã có 4 bàn và anh hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình.

Trong khi đó, các chân sút của ĐT Việt Nam còn trận bán kết lượt về gặp ĐT Philippines trên sân Mỹ Đình vào ngày hôm nay (6.12). Nếu chơi thành công, thầy trò Park Hang-seo sẽ lọt vào chung kết và chơi thêm 2 trận nữa. Tính tối đa, các cầu thủ Việt Nam có thể được đá tiếp 3 trận và mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Anh Đức đang là chân sút tốt nhất của ĐT Việt Nam với 3 bàn thắng. Kế tiếp là Quang Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng (cùng ghi được 2 bàn).

Trận bán kết lượt về gặp Philippines có thể sẽ rất khác so với trận lượt đi. Do đã để thua 1-2, Philippines buộc phải dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Điều này sẽ khiến hàng thủ của họ mong manh hơn, để lộ nhiều khoảng trống hơn. Nếu dứt điểm chính xác, các chân sút của Việt Nam chưa biết chừng sẽ tạo ra "mưa gôn" vào lưới đội tuyển do HLV nổi tiếng Sven Goran-Eriksson dẫn dắt.

Hãy thử tưởng tượng, vào một ngày đẹp trời, Anh Đức hay Công Phượng, Quang Hải, Phan Văn Đức đá "như lên đồng" và ghi 1 hattrick, khoảng cách bàn thắng với Kraisorn sẽ được thu hẹp. Lúc đó, với 2 trận chung kết trong tay, ĐT Việt Nam đầy hưng phấn có thể chơi mạnh mẽ, thuyết phục khi tái ngộ Malaysia.

Trong bóng đá, mọi thứ đều không thể nói trước. Ngay như Kraisorn, đang từ vị thế là tiền đạo hay nhất giải, giờ lại hứng chịu nhiều chỉ trích. Trong khi đó, ĐT Việt Nam lại có thể chơi thêm tối đa 3 trận. Nếu các cầu thủ tấn công của Việt Nam ghi nhiều bàn thắng và đoạt chức vô địch, Kraisorn đúng là phải nhận nỗi đau kép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem