Công Phượng so sánh sự chuyên nghiệp của bóng đá Thái và VN

Thứ hai, ngày 22/12/2014 15:30 PM (GMT+7)
Công Phượng cùng các đồng đội tại CLB Hoàng Anh Gia Lai đang có chuyến tập huấn 10 ngày trên đất Thái Lan đúng vào thời điểm thầy trò HLV Kiatisuk lên ngôi vô địch AFF Cup 2014 sau 12 năm chờ đợi. Nhân sự kiện này, tiền đạo xứ Nghệ đã gửi lời chúc mừng ĐT Thái Lan...
Bình luận 0

Trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Thái Lan thoát hiểm ngoạn mục trên đất Malaysia.

Dù đã dẫn 2-0 trong trận lượt đi nhưng bất ngờ tại Bukit Jali, đoàn quân của HLV Kiatisuk đã bất ngờ bị đội chủ nhà dẫn 3-0 tới phút 80,để rồi với 2 bàn thắng muộn màng sau những pha tỏa sáng của Charyl Chappuis và Chanathip Songkrasin thì Cúp mới chính thức về tay đội bóng xứ Chùa vàng.

img

Công Phượng và các cầu thủ HAGL sắp phải "sống chung với bạo lực" tại V.League 2015

Nhân sự kiện này, khi đang cùng đồng đội tập luyện trên đất Thái Lan, ngôi sao của U19 Việt Nam và HAGL nói trên trang cá nhân về thắng lợi của người Thái: "Chúc mừng ĐT Thái Lan đã lên ngôi vô địch AFF Cup sau 12 năm chờ đợi. Tôi nghĩ với cách xây dựng bóng đá như hiện nay, việc Thái Lan xưng vương ở khu vực Đông Nam Á là điều dễ hiểu. Thứ nhất, mọi người hãy nhìn vào những CLB của Thái Lan. Họ xây dựng cơ sở hạ tầng rất hiện đại, các cầu thủ được tập luyện ở những điều kiện tốt nhất, từ bộ phận phục vụ đến vấn đề sân bãi. Cả sân tập và sân thi đấu của họ rất đẹp, họ trồng cỏ kim. Như vậy, các cầu thủ của họ đều được tập luyện và thi đấu trên mặt sân cỏ tốt nhất.

Ngay cả bộ phận phục vụ của họ cũng có sự chuyên nghiệp, phục vụ tất cả từ A đến Z, đó là như bơm bóng, mang bóng ra sân, chuẩn bị nước, người nhặt bóng... Và các cầu thủ chỉ việc ra sân là tập và chỉ biết tập mà thôi, chứ không phải suốt ngày phải dậy sớm lục đục lấy bóng bơm bóng, hay đi lấy nước, rồi ra nếu trái bóng không được căng như tiêu chuẩn đề ra thì bị chửi lên chửi xuống.

Công Phượng nói tiếp: "Và điều này mới quan trọng để giúp họ thành công, đó chính là lối đá của người Thái. Họ đá bóng chứ không phải đá người, không bao giờ vào bóng ác ý, hay dùng những tiểu xảo, 5 ăn 5 thua, khi thi đấu trên sân các cầu thủ 2 bên không còn lo năm nắp về những pha vào bóng thô bạo, ác ý. Đây là mới chỉ là một CLB hạng bét của Thái Lan, điều này còn chưa có ở cả một đội bóng được coi là chuyên nghiệp bậc nhất Việt Nam".

Trong trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn 10 ngày tại Thái Lan, HAGL của Công Phượng đã đánh bại đội bóng đứng thứ 17 của giải Thai League 2014 PTT Raynon với tỉ số 3-2. Trận này Công Phượng không để lại dấu ấn dù được ra sân ngay từ đầu, những người lập công mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng phố Núi là tiền đạo tân binh Darko Lukanovic, Xuân Trường và Thanh Tùng.

Ngày 24.12 tới đây, thầy trò HLV Graechen sẽ đối đầu với CLB Chonburi - Nhà đương kim Á quân tại giải Thai Premier League.

(Theo Thể thao Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem