"Công Phượng và các tân binh chưa đáp ứng được kỳ vọng ở Incheon"

Đình Cường Thứ ba, ngày 16/04/2019 11:10 AM (GMT+7)
Tờ Goal phiên bản Hàn Quốc đã chỉ ra một trong những nguyên nhân chính khiến Incheon thua tan tác ở 5 vòng đấu vừa qua.
Bình luận 0

HLV Andersen là người đã cứu giúp Incheon United trụ hạng ở mùa giải K.League 2018, nhưng năng lực của nhà cầm quân người Na Uy lại bị nghi ngờ ở giải năm nay và hiện tại thì ông này đã phải rời khỏi "ghế nóng". Incheon đã để thua 5 trận liên tiếp, rơi xuống đáy BXH và tệ hơn, họ chưa ghi được bàn thắng nào sau 3 vòng vừa qua.

img
Công Phượng và tân binh chưa đáp ứng kỳ vọng của Incheon

Ngoài nghi vấn tài cầm quân của HLV Andersen, tờ Goal phiên bản Hàn Quốc còn cho rằng Công Phượng và các tân binh của Incheon chưa đáp ứng được kỳ vọng. Khi tiền đạo chủ lực Mugosa chấn thương và đội trưởng Nam Jun-jae liên tiếp nghỉ thi đấu, hàng công của Incheon bạc nhược đến khó hiểu.

Trích trong bài nhận xét của Goal: "Những gương mặt mới gia nhập Incheon nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng chưa thể để lại dấu ấn nào. Hai cầu thủ nước ngoài là Công Phượng và Hamad chưa chứng tỏ được giá trị bản thân.

Incheon luôn tỏ ra năng nổ tấn công trong những phút đầu trận, nhưng lại dễ dàng xuống tinh thần mỗi khi nhận bàn thua đầu tiên. Trong 5 thất bại vừa qua, có tới 3 trận họ phải nhận tới 3 bàn thua, bị thủng lưới tới 13 bàn mà chỉ ghi được 1 bàn thắng. Khi Mugosa vắng mặt, Incheon không thể có được giải pháp nào phù hợp để lấp đầy khoảng trống trên hàng công.

Incheon trong mùa giải năm nay sẽ lại tiếp tục đối phó với cơn ác mộng trụ hạng. Ngay từ giai đoạn lượt đi, các cầu thủ và người hâm mộ Incheon đã thấm thía nỗi lo lắng phải đấu tranh sinh tồn để giữ lại suất thi đấu ở K.League"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem