Incheon thua 5 trận liền, thầy của Công Phượng "đổ tội" cho ai?

Thứ hai, ngày 15/04/2019 13:10 PM (GMT+7)
Sau trận thua thứ 5 liên tiếp tại K.League 2019, HLV của Incheon United cay đắng thừa nhận sự yếu kém của các học trò, đặc biệt ở khâu dứt điểm.
Bình luận 0

Với thất bại nặng nề 0-3 trước Ulsan Huyndai trong trận đấu thuộc vòng 7 K League, Incheon United đang chìm sâu trong khủng hoảng và xếp ở vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 4 điểm có được.

Từ đầu mùa, họ mới chỉ ghi được 4 bàn, trong khi số lần thủng lưới đã lên tới con số 15. Lần gần nhất các đồng đội của Công Phượng "phá lưới" đối thủ thành công đã cách đây 2 tuần trong trận thua 1-3 trước Suwon Bluewings.

img

HLV Andersen không hài lòng với khả năng dứt điểm yếu kém của hàng công

Trước thực trạng ấy, HLV Jorn Andersen đã lên tiếng thừa nhận sự yếu kém của đội nhà, đặc biệt là hàng công: "Phải thẳng thắn nhìn vào sự thật rằng chúng tôi không phải là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ không ổn định và thiếu quyết liệt. Vấn đề lớn nhất là chúng tôi không thể dứt điểm. Chúng tôi muốn chơi phản công nhưng không có một chân sút đủ tốt để kết thúc những đường bóng đó".

Bên cạnh đó, HLV Andersen đã bày tỏ "nỗi nhớ" đối với tiền đạo chủ lực đang gặp chấn thương: "Tôi muốn Mugosa quay lại càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không phải bác sĩ nên không biết chính xác khi nào cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu. Tôi nghĩ rằng phải chờ đợi kết luận cuối cùng ở trận đấu tiếp theo

Thật khó để khẳng định rằng làm thế nào để các cầu thủ ghi bàn trở lại. Tôi sẽ phải xem xét vấn đề này trong 2 ngày tới. Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ hướng đến giải pháp thông qua các buổi tập luyện nhưng cũng phải chấp nhận thực tế và chuẩn bị tốt nhất có thể trong những trận đấu sau".

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem