Công Phượng và đồng đội lộ ra những điểm yếu gì?

Hữu Tuấn Thứ ba, ngày 27/01/2015 18:57 PM (GMT+7)
Mặc dù Hoàng Anh Gia Lai đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở V.League 2015 sau 3 trận toàn thua, song HLV Guillaume Graechen vẫn còn rất nhiều điều phải lo lắng sau cuộc đụng độ với SHB.Đà Nẵng.
Bình luận 0
Ở trận “chung kết ngược” tại vòng 5 Toyota V.League diễn ra trên sân Pleiku hồi chiều qua, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng phải nhờ tới pha làm bàn trên chấm phạt đền của Zdravko Dragicevic ở phút 57, họ mới có thể hạ đội bét bảng SHB.Đà Nẵng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Với chiến thắng này, HAGL đã cắt đứt mạch 3 trận toàn thua ở sân chơi V.League. Đồng thời, nó cũng giúp đội bóng phố núi leo lên vị trí thứ 8 (tăng 2 bậc) khi có được 6 điểm sau 5 trận.

img

HLV Graechen (phải) và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Tuy đội nhà đã giành chiến thắng nhưng HLV Graechen vẫn còn rất nhiều điều phải lo lắng về lối chơi của HAGL. Thứ nhất, bộ đôi trung vệ Đức Lương và Văn Long vẫn chưa thể tìm được “tiếng nói chung”. Điều đó khiến khung thành đội nhà thường xuyên bị chao đảo. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Minh Nhựt, HAGL đã bị các vị khách SHB.Đà Nẵng chọc thủng lưới không dưới 2 lần.

Hiện tại, Đông Triều vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Vì vậy, nếu Đức Lương và Văn Long tiếp tục thi đấu như hiện nay, không loại trừ khả năng HAGL sẽ phải “ôm hận” trước những đội bóng sở hữu hàng công mạnh.

Thứ hai, bộ đôi cầu thủ ngoại binh gồm trung vệ Sabin-Cosmin Goia và tiền đạo Zdravko Dragicevic vẫn chưa thể thích nghi với lối chơi của đội bóng mới. Mỗi khi xuất hiện trên sân, cả hai luôn lạc lõng trong lối chơi bật tường ăn ý và nhuần nhuyễn của HAGL.

Chính phong độ thất thường của Zdravko cộng với việc Văn Toàn quá nhỏ con và còn non nớt kinh nghiệm đã khiến HAGL thiếu đi một “sát thủ vòng cấm” đích thực. Vậy nên, họ đã không thể tận dụng tối đa những đường chuyền dọn cỗ mà Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng đã tạo ra.

Thứ ba, sự non nớt kinh nghiệm trận mạc khiến các cầu thủ trẻ HAGL không biết cách tung ra những “cú đấm” vào những thời điểm thích hợp để kết liễu đối phương. 

Kể từ đầu mùa giải, HAGL thường xuyên nắm giữ thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn và chơi ép sân các đối thủ. Thế nhưng, tính hiệu quả trong lối chơi của họ vẫn là một câu hỏi cần đi tìm lời giải. 

Mặc dù theo đuổi lối chơi tấn công, song các chân sút HAGL mới chỉ có được vỏn vẹn 7 lần sút tung lưới đối phương sau 5 trận (bình quân 1,4 bàn/trận).

Thứ tư, Công Phượng vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất. Tuy được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay nhưng có vẻ như CP44 đang bị “ngợp” khi phải thi đấu ở V.League. 

Kể từ đầu mùa giải, chúng ta rất ít khi được chứng kiến Công Phượng tự tin cầm bóng và đột phá. Mặt khác, các pha đi bóng của anh cũng dễ dàng bị hậu vệ đối phương cản phá hơn so với trước đây. Thêm vào đó, số pha dứt điểm của tiền đạo người Nghệ An trong mỗi trận đấu cũng giảm đi trông thấy so với khi anh khoác áo ĐT U19 Việt Nam.

Chắc chắn, nếu không muốn đội nhà phải chìm sâu xuống nửa cuối bảng xếp hạng, HLV Graechen cần phải sớm tìm ra những giải pháp để khắc phục những điểm yếu kể trên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem