Tiền thưởng “khủng” giúp B.Bình Dương phá kỷ lục của HAGL?

Tùng Lâm Chủ nhật, ngày 25/01/2015 13:03 PM (GMT+7)
Nếu có thể san bằng kỷ lục 7 trận toàn thắng đầu mùa của HAGL, B.Bình Dương có thể bỏ túi tổng số tiền thưởng lên tới 3 tỷ đồng. Một động lực không hề nhỏ cho đoàn quân của ông Lê Thụy Hải.
Bình luận 0

Mùa này, B.Bình Dương tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của V.League. 4 trận đã qua, đội bóng của GĐKT Lê Thụy Hải toàn thắng, ghi tới 14 bàn, gần gấp đôi so với Than Quảng Ninh và Quảng Nam (2 đội đứng sau với 8 bàn thắng). Trận gần nhất, đội bóng đất Thủ thắng tối thiểu SLNA 1-0 ngay trên sân khách.

img

 

B.Bình Dương hướng tới kỷ lục của HAGL (Ảnh - Kênh 14). 

4 chiến thắng kể trên không chỉ giúp B.Bình Dương độc bá trên BXH V.League, mà còn giúp các cầu thủ mang về những khoản tiền thưởng kếch xù. Theo quy định ở đầu mùa giải năm nay, nếu thắng sân khách các cầu thủ B.Bình Dương được thưởng 500 triệu đồng và thắng sân nhà được thưởng 400 triệu đồng. Như vậy, với 2 trận thắng sân nhà và 2 trận thắng sân khách, Trọng Hoàng và các đồng đội đã thu về tổng số tiền thưởng vào khoảng 1,8 tỷ đồng.

Vòng 5 V.League, B.Bình Dương sẽ trở lại sân nhà Gò Đậu để tiếp đón Than Quảng Ninh, một đối thủ có phong độ cao kể từ đầu giải. Thêm một chiến thắng nữa sẽ giúp họ bỏ túi thêm 400 triệu đồng, ngoài ra cũng tiệm cận với kỷ lục 7 trận toàn thắng đầu mùa giải của HAGL. Mùa 2004, HAGL của Kiatisak từng toàn thắng cả 7 trận đầu mùa và sau đó lên ngôi vô địch.

Xét về lực lượng mùa này, các đội khác nhìn B.Bình Dương với sự nể phục. Ngoài đội hình 1 với những cái tên thượng hạng như Tấn Trường, Lê Phước Tứ, Trương Đình Luật, Nguyễn Xuân Thành, Mai Tiến Thành, Moses, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tăng Tuấn, Quang Vinh hay Abass, đội hình hai của họ cũng đều là những gương mặt nổi trội từng khoác áo đội U23 hay ĐTQG như Hoàng Văn Bình, Minh Đức, Đặng Văn Thành… Thậm chí ngay cả Công Vinh, Tấn Tài hay Anh Đức, những người vừa dự AFF Cup 2014 vừa rồi, cũng phải ngồi dự bị.

Với đội hình chất lượng và có chiều sâu, mục tiêu của B.Bình Dương năm nay không chỉ là lập cú đúp tại giải quốc nội, bao gồm vô địch V.League và Cúp QG, họ còn hướng tới tham vọng tiến sâu tại AFC Champions League. Tại giải đấu danh giá cấp CLB của châu Á, thầy trò ông Lê Thụy Hải nằm cùng bảng E với Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Shandong Luneng Taishan (Trung Quốc) và một đội vượt qua vòng play-off.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem