Công tác dạy nghề

  • Để tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong 2 năm cuối (2019-2020), thành phố phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,7%/năm và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân 0,9%/năm. Đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2019-2020 và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011.
  • Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả thuận lợi trong công tác dạy nghề, nhưng thời gian qua hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn tại Tuyên Quang vẫn chưa phát huy hết hiệu quả vì thiếu thốn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là “khó” trong việc giải quyết đầu ra.
  • Mới đây, Bộ LĐTBXH đã có những chủ trương lớn nhằm huy động tối đa sức mạnh, sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác dạy nghề, đảm bảo dạy nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động.
  • Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra trong công tác dạy nghề 1956 trong giai đoạn 2016-2020 của Bộ NNPTNT.
  • Dạy nghề, hướng dẫn người dân kiếm tiền bằng những vật dụng “cây nhà lá vườn”, Hội Nông dân (ND) xã Mộ Đạo (Quế Võ, Bắc Ninh) đã giúp nhiều hội viên ổn định cuộc sống.