Công tố Đức bị bắn chết giữa tòa

Thứ năm, ngày 12/01/2012 10:34 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một doanh nhân bất ngờ rút súng, bắn chết công tố ngay tại Tòa án Đức hôm 11.1, sau khi hắn bị kết tội tham ô, biển thủ công quỹ.
Bình luận 0

Cảnh sát cho hay, bị cáo 54 tuổi đã dùng khẩu súng ngắn 6,35mm bắn thẳng về phía công tố, ngay khi bản tuyên án được đọc công khai tại phiên tòa ở Dachau, bang Bavaria, miền nam nước Đức hôm thứ Tư vừa qua.

img

Hai nhân chứng đã cố khống chế bị cáo, trước khi tên này bị cảnh sát bắt tại trận. Hiện, người đàn ông này đang phải đối mặt thêm với cáo buộc giết người.

“Khi bản tuyên án được đọc, bị cáo đã rút súng và bắn công tố vài phát liền”, ủy viên công tố Christoph Stroetz nói trong buổi họp báo.

Được biết, công tố viên xấu số năm nay 31 tuổi, làm việc tại tòa án từ cách đây không lâu. Sau khi dính đạn, anh được đưa tới bệnh viện cấp cứu, song không qua khỏi vì vết thương quá nghiêm trọng.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem