Sau 2 ngày nghị án, chiều 9/3, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Bích Văn Nhiên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận đã thay mặt HĐXX tuyên mức án dành cho tài xế Phạm Văn Nam lái xe Mercedes gây chết người ở bờ kè TP.Phan Thiết.
Tòa sơ thẩm phạt cựu Bí thư Đồng Nai 11 năm tù còn cựu Chủ tịch tỉnh này nhận 9 năm tù do mỗi người nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Chủ tịch AIC đang bỏ trốn, bị phạt 30 năm tù, thi hành án ngay khi bắt được.
HĐXX đã tuyên phạt các "ông trùm" xăng lậu gồm Đào Ngọc Viễn mức án 17 năm tù; Phan Thanh Hữu 16 năm tù và Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù. Ngoài ra, cả 3 "ông trùm" cùng bị xử phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng để sung vào công quỹ.
Trong đại án xăng lậu, HĐXX đã phân hóa, xác định vai trò của từng bị cáo như cầm đầu, giúp sức, liên quan... để đưa ra mức hình phạt phù hợp đối với các bị cáo trong đại án.
Đến nay phần tuyên án trong đại án xăng lậu đã trải qua 3 ngày làm việc. Theo thông báo 8 giờ sáng mai (8/12), HĐXX sẽ tuyên án phạt đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu hàng nghìn lít xăng.
Trước tòa, đa số các bị cáo đều tỏ ra ân hận vì hành vi của mình đã kéo theo nhiều người khác liên lụy. Chỉ vì lòng tham, cha con, tình nhân cùng vướng vào “tù tội”, cựu lãnh đạo chống buôn lậu tự đưa mình vướng vào lao lý, mất hết 40 năm cống hiến...
Sau hơn 1 tháng xét xử, đến nay đại án xăng lậu đã đi đến hồi kết nhưng dự kiến sẽ mất khoảng 5 ngày để hoàn thành quá trình tuyên án do hồ sơ "quá dài".
Cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương bị viện kiểm sát đề nghị phạt từ 9 – 10 năm tù vì gây thất thoát hàng nghìn tỷ. Tuy nhiên, do hậu quả cơ bản được khắc phục và họ có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên cả 2 mức 7 năm tù.
Trong 5.700 tỷ đồng thất thoát, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị cho phải chịu trách nhiệm 1.745 tỷ đồng, còn cựu Chủ tịch UBND Bình Dương là gần 5.000 tỷ đồng. Cả hai đang được Viện kiểm sát đề nghị tuyên dưới khung hình phạt vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gồm hậu quả được khắc phục.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung được tòa án đánh giá đã khắc phục hậu quả 25 tỷ đồng nên được giảm 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội phải nhận 10 năm tù.