Công trình vừa sử dụng ở Huế tan nát sau lũ: Chủ đầu tư lên tiếng

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 10/11/2017 08:23 AM (GMT+7)
Chủ đầu tư dự án cải tạo Đập Đá (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) lên tiếng trước việc công trình này hư hỏng nghiêm trọng sau lũ dù đưa vào sử dụng chưa lâu.
Bình luận 0

Về vụ công trình Đập Đá (nối đường Lê Lợi và đường Nguyễn Sinh Cung ở TP.Huế) tan nát sau lũ khi được đưa vào sử dụng chưa lâu mà Dân Việt thông tin, sáng nay (10.11), chủ đầu tư dự án cải tạo công trình là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) thuộc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chính thức cung cấp thông tin về vụ việc.

img

Công trình Đập Đá tan nát sau thời gian ngắn ngâm trong lũ. Ảnh: Trần Hòe

Trong văn bản gửi đến PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Bình - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh - cho biết: Dự án cải tạo Đập Đá được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt vào tháng 10.2014 với tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng, được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 6.2016. Đơn vị thiết kế công trình là Công ty Tư vấn và xây dựng Trí Huy, đơn vị thẩm tra là Công ty CP Tư vấn và xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế, phần thi công do Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên - Huế thực hiện.

Ông Nguyễn Công Bình cho rằng, qua đợt lũ vừa qua, các kết cấu chính của công trình vẫn an toàn, riêng phần mặt đường bê tông nhựa xảy ra hiện tượng bị bong tróc với tổng diện tích khoảng 150m2. Ông Bình nói sự hư hỏng như trên không ảnh hưởng đến tính ổn định, kết cấu chịu lực chính của đập.

Ông Bình đưa ra những nguyên nhân được cho là có thể đã làm công trình hư hỏng, gồm: Đợt lũ vừa qua là đợt lũ lớn, diễn biến phức tạp, đã vượt tần suất lũ thiết kế của công trình; lưu lượng xả về sông Hương lớn; lưu tốc tràn qua đập lớn; độ chênh mực nước giữa thượng và hạ lưu đập cao...  

Ông Bình nhận định: Do thời gian lũ tràn qua đập dài ngày (hơn 3 ngày), kết hợp lực xô ngang của dòng chảy lớn nên đã ảnh hưởng đến phần bê tông nhựa mặt đường. Điều này làm giảm sự kết dính giữa các lớp bê tông nhựa mặt đường cũ và mới, đồng thời khả năng chống chịu trong môi trường nước của bê tông nhựa là hạn chế nên xảy ra hiện tượng bong tróc.

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, sau khi nước rút, Ban sẽ cùng tư vấn thiết kế, các cơ quan chuyên môn và các chuyên gia tiến hành kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân cụ thể và có phương án khắc phục đối với công trình Đập Đá.

img

Người dân cho rằng công trình nhanh hư hỏng là do chất lượng không đảm bảo. Ảnh: Trần Hòe

Như tin đã đưa, từ sáng 8.11, sau khi lũ rút, công trình Đập Đá lộ ra nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng khiến dư luận nghi ngờ về chất lượng công trình. 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sau khi lũ rút, mặt đường của đập xuất hiện nhiều ổ voi lớn, gây mất an toàn giao thông. Nhiều mảng bê tông nhựa lớn, có độ dày hơn 10cm, rộng từ vài mét đến hàng chục mét, bị bóc tách hoàn toàn khỏi nền đường.

Một đoạn mặt đường ở phía sông Hương bị xói lở tạo thành hàm ếch. Bên cạnh đó, những vết nứt xuất hiện và những ụ bê tông nhựa trồi lên khiến mặt đường bị cong vênh. Giao thông qua Đập Đá trong sáng 8.11 bị cản trở vì công trình này hư hỏng. Sự hư hại của công trình xảy ra chỉ sau thời gian ngắn ngâm lũ khiến dư luận bức xúc và nghi ngờ đã có sự gian dối trong việc thi công dự án. 

Trước những câu hỏi của PV Dân Việt về chất lượng công trình, vị cán bộ của Sở GTVT tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ nói “không lý giải nổi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem