• (Dân Việt) - Háy pù hay còn gọi là cướp vợ - một tập tục của người Mông ở vùng "cổng trời" Nghệ An đang bị biến tướng. Nhiều bé gái đã phải làm vợ, làm mẹ khi tuổi đời mới 13, 14…
  • (Dân Việt) - Chiếc xe khách lao xuống vực sâu gần 100m xảy ra ngày 28.7 tại dốc Bản Vược, Mường Hum, Lào Cai đã khiến 12 người trên xe bị thương nặng.
  • (Dân Việt) - Nhiều nơi, sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày hiển nhiên như ăn cơm, uống nước. Với những người Dao, người Mường trên các cổng trời Hòa Bình thì việc sử dụng điện lưới chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.
  • (Dân Việt) - Đặt chân lên những cổng trời nơi xứ Mường Hòa Bình, chúng tôi không chỉ được nghe về những huyền thoại đẹp trong các kho sử thi nơi đây mà còn được tận mắt chứng kiến những kỳ tích như "phép màu" giữa thời đại mới.
  • (Dân Việt) - Chúng tôi vừa có một chuyến đi cắm mốc biên giới ở huyện miền núi Tây Giang cùng các anh trong Đội Cắm mốc Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.5, từ miền núi xuống đồng bằng, từ thành phố về nông thôn, từ trong bệnh viện đến tít ngoài biển khơi..., cử tri cả nước đã tưng bừng cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
  • (Dân Việt) - Ở bản Huồi Mới 1 trên đỉnh Pù Hốc - nơi được gọi là "cổng trời" thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, trước đây người Mông sống nhờ rừng và phát nương làm rẫy. Ông Lỳ Tồng Xúa - người con của bản đã xuống núi "tầm sư, học đạo" đưa cây lúa nước về giúp dân bản thoát nghèo...
  • (Dân Việt) - Ai từng đặt chân đến Hòa Bình hẳn đã nghe đến danh xưng “nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”. Đây là 4 cái nôi văn minh lớn và cổ xưa nhất xứ Mường. Mường Bi được xếp đầu tiên không phải bởi cho có vần, có điệu mà bởi những lý do hết sức thú vị.
  • Dân Việt - Giá cả ngày một leo thang nhưng vẫn có một số người coi đó là “chuyện nhỏ”....
  • (Dân Việt) - Đồng Văn (Hà Giang) được biết đến với trập trùng núi đá, ở độ cao chừng 1.000m nên mát mẻ suốt mùa hè. Ở đây có "cổng trời" Thẩm Mã, dốc Chín Khoanh, núi non với thung lũng ruộng bậc thang.