Công ty cổ phần VN Pharma
-
Toà án nhân dân (TAND) cấp cao TP.HCM quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm vụ án buôn thuốc chữa ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.
-
Theo luật sư, để khởi tố vụ án khởi tố hành vi làm lộ bí mật Nhà nước của cá nhân, tổ chức cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ những tài liệu mà người làm chứng cung cấp có phải là tài liệu mật theo quy định pháp luật hay không.
-
Trong phiên xử chiều 30/9, lần đầu tiên, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà đã thắng thắn đề nghị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, cần điều tra và khởi tố hành vi làm lộ bí mật Nhà nước của cá nhân, tổ chức, trong vụ án VN Pharma…
-
Bị VKS liên tục truy vấn, cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận đưa 7,5 tỷ đồng cho trình dược viên để họ chi tiền "hoa hồng" cho bác sĩ.
-
Phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Công ty cổ phần VN Pharma kéo dài hơn dự kiến khi phần xét hỏi chưa kết thúc. Dự kiến ngày mai (24.10), phiên tòa bước sang phần xét hỏi đối với đại diện Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Ngoại giao.
-
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty cổ phần VN Pharma.
-
Có ý kiến cho rằng, bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi, cần phải xử lý. Nhưng liệu ngoài việc chi “hoa hồng” cho bác sĩ, còn chi cho ai khác nữa không.
-
Nói lời sau cùng trước tòa, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cho rằng mình không biết các giấy tờ về nguồn gốc, xuất xứ của thuốc H-Capita là giả.