Công ty Faros
-
So với hồ sơ ban đầu, số lượng bị hại trong vụ án giảm từ hơn 30.000 xuống 25.000 trường hợp và đồng thời, số tiền Trịnh Văn Quyết phải bồi thường cũng giảm từ 4.300 tỷ đồng xuống gần 1.800 tỷ đồng...
-
Tòa sơ thẩm xác định hành vi lừa đảo của Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC làm ảnh hưởng hơn 63.000 người đang nắm cổ phiếu ROS nên tuyên phạt vị này án tổng hợp 21 năm tù, buộc bồi thường 54% giá trị cổ phiếu và phải sung công 684 tỷ đồng.
-
Ngoài mức hình phạt cho 50 người, gồm Trịnh Văn Quyết, tòa án sẽ xem xét phần trách nhiệm dân sự cho hơn 25.000 bị hại. Nhiều người trong số này đã không còn nắm cổ phiếu ROS và thậm chí còn “lướt sóng” có lãi.
-
Trong vụ Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, qua rà soát, Viện kiểm sát thấy có một số trường hợp trùng tên nên xác định lại số lượng bị hại giảm từ hơn 30.000 xuống 25.000 trường hợp. Tuy vậy, việc này không làm thay đổi kết quả điều tra vụ án.
-
Bằng các tài sản của mình, Trịnh Văn Quyết đảm bảo khắc phục 3.600 tỷ đồng nhưng theo luật sư, các bị hại khó có thể chứng minh thiệt hại để nhận “phần nào đó” và như vậy, tài sản của bị cáo sẽ thuộc ngân sách nhà nước.
-
Phải khắc phục gần 700 tỷ đồng cho hành vi thao túng chứng khoán, Trịnh Văn Quyết khai đã bán hãng Bamboo Airways với đúng giá này, nhưng đến nay người mua mới trả gần 200 tỷ, còn nợ lại 500 tỷ đồng.
-
Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4.200 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết trình bày tổng tài sản của ông ta hiện nay khoảng 5.000 tỷ đồng và mong tòa án tạo điều kiện, cho bán toàn bộ để khắc phục hậu quả với các nhà đầu tư.
-
Cựu nhân viên kiểm toán khai bị Tổng giám đốc ép nhận tội ký biên bản kiểm toán cho Công ty Faros của Trịnh Văn Quyết và còn đưa văn bản để biết cách trả lời khi làm việc với cảnh sát. Do vậy Tòa án triệu tập thêm nhân chứng để làm rõ.
-
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thừa nhận cáo trạng đúng khi truy tố bản thân thao túng chứng khoán và lừa đảo hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy vậy, Trịnh Văn Quyết khẳng định chưa bao giờ muốn chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
-
Bị cáo Trần Đắc Sinh khai có gặp Trịnh Văn Quyết khi đi công tác tại Quy Nhơn và sau đó, Tổng giám đốc FLC là Doãn Văn Phương có đến trụ sở của HOSE, đề nghị ông chỉ đạo cấp dưới “làm nhanh” hồ sơ niêm yết của Công ty Faros.