Công ty TNHH du lịch Tháp Mười 5 năm mới nộp 500 triệu đồng tiền thuê đất, bị phạt do xây dựng trái phép

Thiên Long Thứ bảy, ngày 25/05/2024 12:38 PM (GMT+7)
Khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An) do Công ty TNHH du lịch Tháp Mười (du lịch Tháp Mười) thuê tài sản trên đất để làm du lịch nhưng 5 năm qua chỉ mới nộp 1/10 tiền thuê đất.
Bình luận 0

Sáng 25/5, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Long An, ông Nguyễn Thành Thanh - Giám đốc sở này xác nhận, Công ty TNHH du lịch Tháp Mười vừa đóng số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của đơn vị với nội dung thanh toán chi phí thuê tài sản trên đất. Công ty này cho biết sẽ cố gắng cân đối và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định vào thời gian sớm nhất có thể.

Ký hợp đồng cho thuê để làm du lịch

Khu văn hóa đa năng ngoài công lập làng nổi Tân Lập - Khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập (gọi tắt là Làng nổi Tân Lập) nằm ven quốc lộ 62, thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An). Vị trí cách biên giới Campuchia hơn 15km về phía nam, cách TP.HCM khoảng 100 km, từ TP. Tân An đến địa điểm 60 km.

Công ty TNHH du lịch Tháp Mười 5 năm mới nộp 500 triệu đồng tiền thuê đất, bị phạt do xây dựng trái phép- Ảnh 1.

Trụ sở chính của Khu du lịch làng nổi Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An. Ảnh: TTDLA

Dự án Làng nổi Tân Lập do Công ty du lịch Tháp Mười tiếp nhận theo Quyết định số 2293 ngày 8/6/2016 của UBND Long An. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3155 ngày 1/8/2016.

Sở VH-TT&DL tỉnh Long An đã ký hợp đồng cho thuê tài sản trên đất đối với Công ty du lịch Tháp Mười thời hạn 15 năm (từ 2019 - 2034). Theo đó, mỗi năm đơn vị du lịch phải nộp 1.058.833.000 đồng.

Công ty TNHH du lịch Tháp Mười 5 năm mới nộp 500 triệu đồng tiền thuê đất, bị phạt do xây dựng trái phép- Ảnh 2.

Du khách bơi xuồng trong Khu du lịch làng nổi Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An. Ảnh: TTDLLA

Tuy nhiên từ khi ký kết đến đầu năm 2024, cơ quan chức năng liên tục gởi văn bản đề nghị thanh toán, song cơ quan này đều không thể thực hiện do nhiều lý do khác nhau, trong đó có việc kinh doanh bị lỗ.

Liên tục các năm 2019, 2020, 2022 và 2023, cơ quan chức năng gởi văn bản đề nghị thanh toán tiền thuê tài sản trên đất đối với Công ty du lịch Tháp Mười. Mới đây ngày 13/4, Sở VH-TT&DL tỉnh tiếp tục đề nghị Công ty Tháp Mười thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trước mắt là 1.058.833.000 đồng (phải nộp cho 5 năm, tổng số tiền là 5.294.165.000 đồng).

Chuyển tiền thuê chậm, còn bị phạt do xây dựng không đúng

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Long An, Sở đã nhiều lần trao đổi với Công ty du lịch Tháp Mười để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính. Song phía công ty cho rằng đang gặp nhiều khó khăn, số lượng khách đến tham quan giảm, nhất là sau thời kỳ dịch Covid-19; nhân sự không ổn định, thu không đủ bù chi nên phải bù lỗ thường xuyên. Chính vì vậy việc trả tiền thuê theo hợp đồng đã ký bị chậm trễ.

Ngày 17/5, Công ty du lịch Tháp Mười đã tạm chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của Sở VH-TT&DL Long An. Công ty này thông tin sẽ cố gắng cân đối, hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định vào thời gian sớm nhất có thể.

Công ty TNHH du lịch Tháp Mười 5 năm mới nộp 500 triệu đồng tiền thuê đất, bị phạt do xây dựng trái phép- Ảnh 3.

Nhà yến xây dựng không đúng quy hoạch trong khu du lịch đã bị UBND tỉnh Long An quyết định xử phạt. Ảnh: Thiên Long

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Long An, tới đây Sở sẽ phối hợp một số ngành cấp tỉnh đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý cụ thể nếu Công ty du lịch Tháp Mười vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Với diện tích rộng 135 ha có vùng đệm gần 500 ha, đây có thể là điểm du lịch lý tưởng do vi trí gần TP.HCM. Tuy nhiên, do tuyến giao thông đi lại còn khó khăn, hoạt động du lịch chưa đem lại nhiều hấp dẫn, khách tới tham quan ít... đã không đem lại hiệu quả cho Làng nổi Tân Lập.

Ngoài ra, tháng 4/2024, UBND tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười trụ sở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An) số tiền 110 triệu đồng do xây dựng hai công trình không đúng quy hoạch. Hình thức phạt bổ sung, buộc công ty này tháo dỡ toàn bộ hai công trình này.

Trong đó, một công trình xây dựng hoàn chỉnh đang nuôi chim yến, một đang xây dựng dở dang. Dù đã hết thời hạn, nhưng đến nay hai công trình vẫn còn tồn tại gần khu dân cư chưa được tháo dỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem