Công Vinh nói gì khi bị FIFA so sánh với Beckham?

Tuệ Minh (Theo FIFA) Chủ nhật, ngày 27/03/2016 19:00 PM (GMT+7)
Trả lời FIFA.com ngày 27.3, tiền đạo đội trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh bộc bạch: “Tôi và vợ tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi là người nổi tiếng…”
Bình luận 0

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, FIFA.com đã  nhắc tới việc vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên được giới truyền thông so sánh như David và Victoria Beckham của Việt Nam và Công Vinh đã vui vẻ trả lời: “Vâng, đúng thế. Vợ tôi là một ca sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam, dù cuộc sống của chúng tôi rất khác với David và Victoria. Cá nhân tôi không thích mọi người so sánh như thế về chúng tôi. Tên tôi là Lê Công Vinh, không phải David Beckham. Đó là những điều giới truyền thông muốn. Nhưng dù sao mọi thứ vẫn ổn, tôi không cảm thấy bị phiền”.

img

Lê Công Vinh cho rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới những điều lớn lao như World Cup trong tương lai. Ảnh: fifa.com.

Theo dòng chia sẻ, Công Vinh bày tỏ cảm giác hạnh phúc với cuộc sống hiện tại: “Mọi thứ đều tuyệt vời. Tôi đã hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu của mình là trở thành một cầu thủ đẳng cấp. Tôi và vợ tôi cảm thấy hạnh phúc khi là người nổi tiếng. Đi đến đâu mọi người cũng nhận ra chúng tôi và xin chụp ảnh. Đôi lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi vì có nhiều người đi theo mình và không có thời gian riêng làm những việc bình thường như đi ra ngoài đi dạo hoặc đi mua sắm”.

Trở lại với câu chuyện liên quan tới chuyên môn, 21 giờ tối 29.3 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có chuyến làm khách của Iraq trên sân trung lập PAS Ghavamin ở thủ đô Tehran (Iran) trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F vòng loại World Cup 2018. Trả lời FIFA.com trước trận đấu này, Lê Công Vinh lạc quan bày tỏ: “Việc đội tuyển futsal Việt Nam giành quyền dự World Cup 2018 đã mang tới một niềm tin, sự hứng khởi đặc biệt đối với người hâm mộ Việt Nam. Nhưng futsal rất khác với bóng đá sân cỏ. Một suất dự vòng chung kết World Cup là giấc mơ không thể trở thành hiện thực đối với bóng đá Việt Nam lúc này. Nhưng tôi tin vào đội tuyển quốc gia của tôi và nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được những điều lớn lao”.

Công Vinh cho rằng trước khi bắt đầu mơ tới World Cup, chúng tôi phải khẳng định được vị trí của mình trên đấu trường châu lục và gần nhất là mục tiêu lọt tới vòng chung kết ASIAN Cup 2019. Nếu tuyển Việt Nam có thể chơi tốt ở ASIAN Cup 2019 thì sau đó, chúng tôi có thể mơ về những điều mới hơn. Rõ ràng, để đi tới World Cup, bóng đá Việt Nam còn một chặng đường dài phía trước”.

Nói về bản thân, Công Vinh bảo: “Tôi hiện là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở đội tuyển. Tôi cảm thấy mình có thể tự do làm những điều mình suy nghĩ trên sân, truyền cảm hứng cho các đồng đội. Khi tôi còn trẻ, đôi khi tôi đã sợ các cầu thủ lớn tuổi hoặc HLV đến và trách mình sau mỗi lần mất bóng, bỏ lỡ cơ hội. Nhưng sau đó, tôi đã liên tục rèn luyện, tôi xem cách các ngôi sao bóng đá thế giới và các cầu thủ giỏi của Việt Nam thi đấu trên truyền hình để hoàn thiện thêm khả năng chuyên môn. Việc được như họ với tôi thời điểm cách đây hơn 10 năm chỉ là một giấc mơ, nhưng ngay từ lúc đó, tôi đã nói với bản thân mình là tôi có thể là được như vậy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem