Congo: Hơn 650 phụ nữ và bé gái bị cưỡng hiếp

Thứ hai, ngày 08/11/2010 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - CNN ngày 7-11 dẫn nguồn thống kê của Quỹ Bảo trợ trẻ em UNICEF cho biết, chỉ trong vòng hai tháng 9 và 10-2010, ít nhất 657 phụ nữ và trẻ em gái tị nạn bị trục xuất từ Angola trở về Congo đã bị hãm hiếp dã man.
Bình luận 0

Cũng theo tổ chức này, hành động man rợ này do các lực lượng cực đoan đóng đô tại biên giới giáp ranh giữa Congo và Angola thực hiện.

Cũng theo tài liệu của UNICEF, khoảng 6.621 phụ nữ và trẻ em gái Congo bị trục xuất khỏi Angola đều từng bị hãm hiếp. Trong khi đó, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho biết, tính từ tháng 1 đến tháng 6-2010, có 7.685 vụ tấn công tình dục xảy ra ở Congo, trong đó có hơn 4.500 vụ xảy ra ở Kivus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem