Cột điện đổ đè nát chân bé 5 tuổi

Thứ ba, ngày 02/08/2016 16:25 PM (GMT+7)
Nhóm công nhân đang di dời cột điện thì bất ngờ cột điện đổ đè nát chân một cháu bé 5 tuổi.
Bình luận 0

Khoảng 7h sáng nay (2.8), tại thôn Xuân Hòa, Thạch Bằng, Lộc Hà (Hà Tĩnh) một nhóm công nhân đang di dời cột điện thì bất ngờ cột điện đổ đè nát chân một cháu bé 5 tuổi.

img

Cháu bé đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Được biết, nhóm công nhân được một công ty viễn thông thuê di dời cột điện ra khỏi khu vực nhà dân đang xây nhà. Lúc này cháu Nguyễn Đức Trần Sang đi lại gần bất ngờ bị cột điện đổ xuống đè nát chân.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu Sang và nhân viên của công ty viễn thông đã đưa cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Trưa nay, gia đình đưa cháu Sang ra Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên khi đi qua địa bàn Nghệ An, gia đình quyết định cho điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Minh Thùy (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem